![]() |
Ảnh: Hoàng Hà. |
Câu lạc bộ VGB đang cố gắng để trong hai tháng nữa, đường dây nóng sẽ được thiết lập và gamer được tư vấn qua điện thoại. Các công cụ tuyên truyền khác có thể là trang web của mỗi nhà cung cấp game.
"Chúng tôi sẽ nghiên cứu tài liệu, cách thức và những nguyên tắc cơ bản trong điều trị tâm lý nói chung bởi việc sa đà quá vào game cũng không khác chứng mắc nghiện một số thứ khác như uống rượu, bài bạc...", Chủ tịch VCB Lê Hồng Minh nói. "Sau đó là việc tổ chức vào đào tạo chuyên viên tư vấn. Trong những trường hợp đặc biệt sẽ vời đến các chuyên gia tâm lý cấp cao. Nói chung còn rất nhiều ý tưởng và việc triển khai cụ thể thế nào chúng tôi còn phải bàn bạc thêm".
Theo ông Minh, các thành viên của Câu lạc bộ VGB đều hưởng ứng việc tạo ra một công cụ có thể giúp những người bị cuốn hút quá đà vào việc chơi điện tử lấy lại tinh thần và khả năng chế ngự những đam mê của bản thân. "Dù là những nhà cung cấp trò chơi trực tuyến. Nhưng chúng tôi không muốn khách hàng của mình nghiện game. Nếu họ vui tươi, yêu đời, chơi game điều độ thì họ còn là khách hàng lâu dài chứ nếu nghiện rồi thì chúng tôi cũng sớm mất họ", ông Minh phân tích.
Kinh phí hoạt động của Trung tâm này sẽ do sự đóng góp của các doanh nghiệp trong câu lạc bộ. Còn những người có nhu cầu tư vấn tìm đến trung tâm sẽ được miễn phí.
Tại Việt Nam đã xảy ra một số trường hợp bị đột quỵ do chơi game quá độ. Vài nước như Hà Lan, Trung Quốc cũng đã mở phòng cai nghiện game để cung cấp cho các "nạn nhân" trẻ tuổi những lời khuyên, sách báo và hướng dẫn cách sử dụng máy tính hợp lý.
(Theo GameThu.NET)