Chứng khoán chìm trong sắc đỏ gần hết thời gian phiên 13/10, nhưng bật ngược lại ngay trước khi đóng cửa nhờ một số mã tăng đột biến, như Vietjet.
Theo Chủ tịch HĐQT Vietjet, chiến lược của doanh nghiệp này là đi tiên phong, phát triển thị trường mới, chứ không lấy khách hàng của hãng bay khác.
Hôm nay là phiên thứ ba liên tiếp khối ngoại mua ròng cổ phiếu với tổng giá trị 590 tỷ đồng, cùng với sức mua lớn trên thị trường giúp VN-Index vượt 1.055 điểm.
VN-Index chốt phiên 9/2 trong sắc đỏ khi áp lực bán chiếm ưu thế, còn thanh khoản thị trường cũng liên tục giảm, xuống thấp nhất từ đầu tháng 1.
VN-Index giữ sắc xanh cuối phiên 9/1 nhờ đà tăng của một số mã cổ phiếu, trong đó có VCB, nhưng số mã giảm chiếm áp đảo trên bảng điện.
Thông tin đường bay với Trung Quốc được mở lại khi nước này nới lỏng chính sách chống dịch giúp cổ phiếu HVN, VJC, AST, SGN... tăng vọt.
Vietjet vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu để thu về gần 4.700 tỷ đồng.
Mở lại các đường bay trong nước và quốc tế, khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330... là cách Vietjet tích cực góp phần vào sự tăng trưởng của hàng không Việt Nam sau dịch.
Lãnh đạo Vietjet đặt mục tiêu năm 2022 hoạt động có lãi, phát triển mảng e-logistics và chia cổ tức 20% bằng cổ phần.
Thị trường tiếp tục giảm mạnh do nhà đầu tư bị ảnh hưởng tâm lý từ diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Vũ Hán.
Khối ngoại bán ròng 92 triệu cổ phiếu trong năm 2019, nhưng tính về giá trị lại mua ròng 7.300 tỷ đồng.
Hãng đặt mục tiêu lợi nhuận 5.800 tỷ đồng, cổ tức 50%, kỳ vọng mở nhiều đường bay quốc tế.
Sau 2 tuần lên sàn, giá cổ phiếu VJC tăng hơn 45% và đang giao dịch tại mức giá 131.000 đồng một cổ phiếu.