Đây là những trường hợp trẻ sinh ra bị đầu nhỏ có liên quan đến virus Zika đầu tiên tại Thái Lan cũng như trong khu vực.
Thái Lan vừa xác định 2 trường hợp trẻ mắc bệnh đầu nhỏ của nước này không liên quan đến virus Zika.
Người nghi ngờ nhiễm virus Zika được lấy mẫu máu xét nghiệm miễn phí đến hết ngày 31/12 tại 30 bệnh viện TP HCM.
Nếu bạn nhiễm virus Zika phải trì hoãn mang thai trong 6 tháng kể từ lúc phát bệnh bởi có nguy cơ sinh con bị dị tật đầu nhỏ.
Dịch Zika có nguy cơ cao lan rộng, chủng virus phát hiện tại Việt Nam và nhiều nước trong khu vực có nguồn gốc châu Á, không phải xâm nhập từ bên ngoài.
Sở Y tế TP HCM ngày 17/9 cùng Viện Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng quận huyện tăng cường giám sát dịch tễ, phòng chống virus Zika.
Ngày 16/9, Bộ Y tế thông báo người đàn ông Đài Loan nhiễm virus Zika sau khi lưu trú tại Trà Vinh từ ngày 22/8 đến 4/9.
Bộ Y tế Việt Nam chiều 15/9 thông báo người Đức này sống tại TP HCM, được phát hiện mắc Zika khi đi du lịch ở Nhật và ghi nhận là ca bệnh thứ 11 của nước này.
Với 200 ca nhiễm virus, Thái Lan trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc Zika cao nhất.
Giới chức Nhật Bản ngày 12/9 công bố một phụ nữ Việt Nam nhiễm virus Zika gây bệnh đầu nhỏ do muỗi truyền.
Giới chức Malaysia ngày 8/9 xác nhận thai phụ đầu tiên nhiễm virus Zika gây teo não là một phụ nữ 27 tuổi sống ở thành phố Johor Bahru gần sát Singapore.
Bộ Y tế ngày 5/9 yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết, xử phạt cá nhân nếu không thực hiện các biện pháp chống dịch.
38 bệnh nhân Zika mới được Cơ quan y tế Singapore ghi nhận lây truyền trong nước, nâng số ca bệnh tại nước này lên 189.
Kết quả từ các viện nghiên cứu giải trình tự gen cho thấy chủng virus Zika đang lưu hành tại châu Á trong đó có Việt Nam không lây lan mạnh và ít nguy cơ gây đầu nhỏ cho trẻ như virus lưu hành tại châu Mỹ.
Bệnh nhân 27 tuổi ở thôn Tân Hội, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika.
"Chúng tôi không muốn có một đứa con bị bệnh, làm ơn, tôi không muốn tiếp tục thai kỳ vì nó quá nguy hiểm", một phụ nữ Peru chia sẻ về lý do phá thai.
Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc men Mỹ (FDA) vừa chấp thuận thử nghiệm văcxin ngừa virus Zika GLS-5700 trên cơ thể người.
150 chuyên gia y tế và nhà khoa học lên tiếng đề nghị hoãn hoặc chuyển địa điểm Olympic 2016 tại Brazil vì lo ngại phát tán virus Zika ra toàn cầu.
Một công ty dược phẩm của Australia vừa chế tạo bao cao su ngừa virus Zika dành cho các vận động viên tham dự Olympic 2016.
Sara Mujica 17 tuổi (Mỹ) mắc virus Zika gây bệnh đầu nhỏ trong khi đang mang bầu, song quyết không phá thai bất chấp rủi ro dị tật.