Dư nợ vay và chi phí ngoại tệ lớn, các doanh nghiệp cho biết sẽ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi khi tỷ giá biến động.
Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, 2023 là năm khó khăn nhất trong lịch sử ngành dệt may và tập đoàn này.
Không nghĩ được thưởng Tết, chị Oanh, công nhân công ty may mặc ở Linh Trung (Thủ Đức), bất ngờ khi nhận tin sẽ có thưởng vào giữa tháng 1/2024.
Thị trường khó khăn buộc nhiều đơn vị dệt may phải nhận những đơn hàng số lượng ít, không phải sở trường để có việc, giữ chân lao động.
Theo ông Lê Tiến Trường, dệt may Việt Nam không thể sao chép cách làm, hay chiến đấu trực diện với các thương hiệu toàn cầu mà phải đi vào thị trường ngách, khác biệt.
Thị trường dệt may đổi chiều xấu đi từ tháng 9, các doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn nhưng Vinatex vẫn "cán đích" với lợi nhuận 1.090 tỷ đồng năm nay.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam ghi nhận mức lãi trước thuế gần 377 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ và đạt gần 40% kế hoạch năm sau 3 tháng đầu năm.
Nhà máy Sợi Vinatex Phú Cường (thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam) sẽ sản xuất trở lại từ ngày mai sau khi khắc phục xong sự cố cháy lớn tối 25/4.
Từ chỗ “gần như tuyệt vọng” do những đợt giãn cách kéo dài tại các tỉnh phía Nam, dệt may đã nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng cuối năm.
Mức thưởng Tết phổ biến tại các doanh nghiệp dệt may năm nay là 1-1,5 tháng, cá biệt có đơn vị làm ăn tốt chi thưởng tới 3 tháng lương cho người lao động.
Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Dệt may Việt Nam cán mốc 1.200 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2020 dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh.
Trong khi các thị trường lớn như Nhật hay EU chưa ổn định, Trung Quốc sẽ là nơi tiêu thụ lớn của dệt may Việt Nam.
Người lao động tại các cơ sở phân phối bán lẻ hàng hoá thiết yếu (siêu thị, chợ truyền thống...) cần được đưa vào diện ưu tiên tiêm vaccine gấp do có nguy cơ lây nhiễm cao.
Vingroup vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu của Vinatex sau 7 năm đầu tư, dự kiến giảm sở hữu còn 5%.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, cao tốc EVFTA không chỉ dành cho xe siêu trường, siêu trọng mà có cả xe tải nhỏ của hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Covid-19 bùng phát trở lại khiến ngành dệt may, da giày vốn "hụt hơi" vì đợt dịch nửa đầu năm, nay thêm khó khăn.
Nhiều doanh nghiệp cho biết bắt đầu kích hoạt lại cơ chế làm việc từ xa, đo thân nhiệt... từ hôm nay (27/7).
50% đơn hàng dệt may bị huỷ trong tháng 5 kéo theo nguy cơ thất nghiệp gia tăng, nhất là khi các nước vẫn chưa thể kiểm soát Covid-19.
Năm nay, ban lãnh đạo Vinatex lên kế hoạch lãi gần 382 tỷ đồng, giảm 50% so với 2019 do những tác động từ dịch bệnh tới ngành may mặc.
Đơn hàng giảm sút chưa biết khi nào phục hồi, nhiều doanh nghiệp dệt may nguy cơ mất thanh khoản và 30-50% lao động ngành này mất việc.