Theo ông James Adam, Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, khoản vay này sẽ được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực quan trọng nhất để phát triển kinh tế như cơ sở hạ tầng, nhân lực, quản lý hành chính; đồng thời, đẩy mạnh cải cách và chống tham nhũng sẽ là những lĩnh vực đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết thêm, với mức tín dụng 800 triệu USD mỗi năm, hiện Việt Nam là một trong những nước nhận được nhiều hỗ trợ nhất từ WB.
Từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã nhận khoảng 6 tỷ USD ưu đãi không lãi suất và viện trợ không hoàn lại từ Hiệp hội Phát triển quốc tế, cơ quan trực thuộc WB.
N.C.