Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 29/3 thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết yêu cầu Toà án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến về nghĩa vụ của các quốc gia trong bảo vệ môi trường, cũng như trách nhiệm pháp lý của các nước đã gây ra tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhiều quốc gia khác.
Nghị quyết được đệ trình theo sáng kiến của Vanuatu và nhóm nòng cốt gồm 18 nước, trong đó có Việt Nam. Đây sẽ là lần đầu tiên ICJ đưa ra ý kiến về mặt pháp lý liên quan đến biến đổi khí hậu.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang gõ búa thông qua nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng LHQ hôm 29/3. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ.
Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết qua gần 50 cuộc họp của nhóm nòng cốt và ba vòng tham vấn chính thức với toàn bộ các nước thành viên LHQ. Việc tích cực tham gia thúc đẩy sáng kiến giúp tái khẳng định các cam kết quốc tế của Việt Nam, cũng như đề cao hơn vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu.
Việt Nam nhấn mạnh tình hình biến đổi khí hậu vẫn diễn biến rất phức tạp và thông qua nghị quyết chỉ là bước khởi đầu của quá trình còn tiếp diễn, đồng thời kêu gọi các nước tích cực tham gia tiến trình xem xét vấn đề tại ICJ.
Nhóm nòng cốt là một hình thức các nước thành viên LHQ chia sẻ quan điểm, phối hợp hành động về các quan tâm chung. Theo quy định, chỉ Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ có quyền yêu cầu ICJ cho ý kiến tư vấn về các vấn đề pháp lý.
Bên cạnh đưa ra phán quyết về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, ý kiến tư vấn của ICJ cũng được cộng đồng quốc tế coi trọng, có thể làm rõ hơn nhiều vấn đề pháp lý quốc tế chưa rõ ràng, qua đó thúc đẩy hành xử của các nước theo hướng phù hợp hơn với những nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.
Vũ Anh