![]() |
Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy trong trang phục mặc tại chung kết Miss World. Ảnh: Ngô Nhất Hoàng. |
Từ năm 2003, Global Beauties bắt đầu đưa ra bảng xếp hạng "Grand Slam" để đánh giá mức độ thành công của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại 5 cuộc thi uy tín nhất thế giới là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái đất và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế. Năm nay, Việt Nam được thăng 15 hạng, từ vị trí 65 năm 2005 để lọt vào top 50 quốc gia có đại diện thành công nhất ở các đấu trường này. Kết quả bầu chọn cho Mai Phương Thúy qua mạng Internet không chỉ giúp cô lọt vào bán kết Miss World mà còn đem lại cho Việt Nam 51 điểm theo hệ thống chấm điểm "Grand Slam".
Venezuela dẫn đầu bảng xếp hạng với 556,5 điểm, trong đó có 141,5 điểm cho vương miện Hoa hậu Quốc tế của Daniela Di Giacomo. Tuy không đạt ngôi cao nhất tại hai cuộc thi danh giá nhất, nhưng đại diện của "lò luyện thi Hoa hậu" vẫn được đánh giá cao tại Miss World (111 điểm) và Miss Universe (284 điểm). Năm 2005, Venezuela cũng xếp ngôi đầu tại "Grand Slam".
Hai "Á hậu" của bảng xếp hạng là Ấn Độ (547,5 điểm) và Mỹ (467 điểm). Puerto Rico, quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ Mendoza, nhích thêm 2 bậc vào vị trí số 4 và hiện dẫn đầu về thành tích đạt được trong 4 cuộc thi năm nay (83 điểm). Danh hiệu Nữ hoàng Du lịch Quốc tế năm nay thuộc về Philippines khiến nước này tăng một bậc và xếp ở vị trí số 7. Cộng hòa Czech, quốc gia có thí sinh giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2006, xếp thứ 19, thăng 6 hạng so với năm ngoái.
Bảng xếp hạng "Grand Slam" được đưa ra sau khi cuộc thi Hoa hậu Quốc tế kết thúc (11/11). Hiện nay, Brazil là quốc gia được tính điểm cao nhất tại hạng mục Hoa hậu Trái đất (đang diễn ra tại Philippines) với 58 điểm.
H.T. (theo Global Beauties)