Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đề nghị tăng chế độ đãi ngộ cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là nữ quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ của Liên Hợp Quốc.
Khóa tập huấn sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc tại Việt Nam có sự tham gia của giảng viên đến từ 4 quốc gia.
Bánh chưng Việt Nam gói xong, được luộc trong tiết trời nắng nóng gần 40 độ của Trung Phi.
Cục được nâng cấp từ Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam với mục tiêu phát triển hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Một năm sắp tới làm nhiệm vụ ở Nam Sudan, thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga xác định sĩ quan gìn giữ hòa bình không phân biệt nam hay nữ.
Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga làm sĩ quan tham mưu, theo dõi các hoạt động quân sự tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Nam Sudan.
Buổi học thường bắt đầu từ cuối chiều đến khi không nhìn rõ mặt người, đàn muỗi vo ve trên đầu, dưới chân thầy giáo và bốn đứa trẻ.
Các học viên Việt Nam, Mông Cổ, Indonesia, Campuchia sẽ cùng tìm hiểu hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong 3 tuần.
Dự kiến đầu năm 2018, bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sẽ được triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, với biên chế 70 người.
Các sĩ quan Việt Nam đến Cộng hòa Trung Phi, để thay thế vị trí của ba đồng đội đang công tác trong Phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc tại đây.
Tham gia lực lượng mũ nồi xanh là cơ hội học phương thức tác chiến, tổ chức lực lượng của đội quân nhà nghề; sĩ quan phải có nhiều kỹ năng hiệp đồng quốc tế - Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết.
Giữa bốn bề loạn lạc, khoảnh khắc gặp một lớp học dưới tán cây, thăm người phụ nữ Hà Nội duy nhất ở Trung Phi, tự tay cuốn nem rán... khiến cuộc sống các sĩ quan có thêm những góc thú vị.
Những vụ tàn sát, cướp bóc vì xung đột sắc tộc xảy ra như cơm bữa, có thời điểm phái bộ gìn giữ hoà bình ở Trung Phi phải "ẩn mình" một tháng, tiết kiệm từng gói mì tôm quý hiếm.
Những sĩ quan Việt Nam đầu tiên trong phái bộ Liên Hợp Quốc đã dấn thân vào vùng đất nội chiến khốc liệt, nỗ lực đưa hoà bình trở lại nơi mà mỗi người dân sở hữu 4 khẩu súng.
7 sĩ quan Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ tháng 4, nâng tổng số lượt người tham gia hoạt động này của Việt Nam lên 19 kể từ 2014.
Website sẽ cung cấp những thông tin chính thống về hoạt động của các sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại nước ngoài.
Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết nữ quân nhân Việt Nam có thể được cử tới Phái bộ Liên Hợp Quốc (LHQ) theo yêu cầu.
Tổ công tác sĩ quan liên lạc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017, Việt Nam sẽ cử hai sĩ quan nữ tham gia gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ về trách nhiệm nặng nề của lực lượng này nhân dịp Việt Nam cử thêm 5 sĩ quan đến Nam Sudan và Trung Phi.