Phát biểu trong cuộc gặp gỡ báo giới TP HCM, chiều qua, bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cục Di sản văn hóa Việt Nam, cho biết, Lễ hội yêu cầu cao về tính chân thực, nghệ nhân phải thể hiện việc lưu truyền văn hóa dân tộc trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Nhiều tiết mục của Việt Nam thu hút sự chú ý của khách tham quan như phần thể hiện nghệ thuật cồng, chiêng; khả năng chế tác thuyền độc mộc bằng rìu của nghệ nhân Ba Na, Tây Nguyên; nghệ thuật múa Rô - băm của Khơ me, Sóc Trăng; hát bội Đồng Thinh, tỉnh Vĩnh Long, múa Lân, Bạc Liêu; dựng cảnh bắt cá của người Thái và trình diễn các món ăn dân dã Nam bộ của bà Nguyễn Thị Xiềm, huyện Trà Nóc, Cần Thơ: bánh tét, bánh ít trần, bánh cúng, bánh xèo...
"Hầu hết nghệ nhân đều lần bước ra khỏi địa phương mình. Một số người trước khi làm thủ tục xuất cảnh, còn chưa có giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân. Nhưng sự thể hiện của họ khiến nhiều người Mỹ, kể cả Việt kiều ngạc nhiên", bà Lý nói.
Trao đổi với báo giới Việt Nam tại lễ hội, ông Richard Kurin, Giám đốc Viện Smithsonian, bày tỏ: "Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thực sự là những đại sứ văn hóa. Sự có mặt của các bạn tại lễ hội năm nay có ý nghĩa lớn, giúp cho nhân dân Mỹ hiểu thêm về con người, văn hóa Việt Nam".
Lễ hội Smithsonian được tổ chức hằng năm, từ 41 năm nay. Đây là nơi hội tụ tiết mục văn hóa dân gian đặc sắc, đến từ các nước thuộc lưu vực sông Mê Kông, Bắc Ailen và Virginia, Mỹ. Việt Nam cùng Campuchia, Lào, Thái Lan, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, tham gia với tư cách là thành viên Chương trình "Mê Kông: Dòng sông kết nối các nền văn hóa".
Thanh Lương