Đến nay mới có 9 tỉnh gồm: Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Giang, Thanh Hoá, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hoà Bình, công bố hết dịch cúm gia cầm. Các tỉnh còn lại đang chuẩn bị công bố trong vài ngày tới.
![]() |
Phương tiện ra vào khu chuồng trại phải phun thuốc khử trùng. Ảnh: N.T. |
So với mùa dịch 2004-2005, mùa dịch cúm 2005-2006 tái phát sớm hơn một tháng, song cũng được khống chế sớm hơn một tháng. Tổng số gia cầm đã tiêu hủy là 3,9 triệu con (bao gồm cả số bị tiêu huỷ trong khu vực nội thành, nội thị). Đàn gia cầm cả nước với 244 triệu con đã hoàn tất việc tiêm phòng mũi văcxin cúm thứ hai.
Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng, dù dịch đã được khống chế, nhưng khả năng xảy ra đợt dịch mới từ tháng 1 đến 3 là rất cao. Vì thời gian này nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, nhu cầu đi lại trong dịp Tết gia tăng, tạo điều kiện cho dịch tái phát, lây lan nhanh.
Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đã phát động tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm trên toàn quốc từ ngày 6/1 đến 6/2. Theo đó, các cơ sở chăn nuôi tập trung phải phát quang cây cỏ xung quanh chuồng trại; quét dọn, thu gom phân rác để đốt hoặc chôn. Khu chuồng trại và vùng phụ cận cần được tiêu độc toàn bộ.
Đối với chăn nuôi hộ gia đình, cần nghiêm túc thực hiện quy định nuôi nhốt, quét dọn chuồng trại thường xuyên, phun thuốc sát trùng mỗi tuần 1 lần. Riêng với xã, phường đã có dịch từ đầu tháng 10/2005 đến nay phải vệ sinh tiêu độc 2 lần một tuần.
Các cơ sở giết mổ tập trung, chợ buôn bán gia cầm cũng cần được quét dọn và phun thuốc khử trùng. Những quầy bán thịt gia cầm ở chợ nông thôn phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và phải vệ sinh tiêu độc cuối mỗi buổi chợ.
Như Trang