![]() |
Trường Sơn (trái) trong một ván đấu. Ảnh: Maigoc. |
Đội tuyển cờ vua Việt Nam (gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm) giành HC bạc nội dung đồng đội hỗn hợp cờ nhanh, sau 4 trận thắng 1 hoà và 1 thua. HC vàng ở nội dung này thuộc về đội Ấn Độ, với 6 trận toàn thắng. Nằm trong số 4 kỳ thủ có số điểm cá nhân cao nhất ở nội dung này, Trường Sơn và Thanh An giành quyền dự bán kết cờ nhanh cá nhân nam, nữ. Đấu hai ván, Sơn thắng một và thua một trước kỳ thủ của Ấn Độ. Thanh An cũng giành kết quả tương tự trước kỳ thủ của Iran. Do thua hệ số phụ, hai kỳ thủ của chúng ta cùng nhận HC đồng.
Như vậy, cờ vua là môn mang lại những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Đại hội lần này (một bạc, hai đồng). Các kỳ thủ của chúng ta còn tiếp tục tranh tài nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn.
Cũng ở ngày thi đấu hôm thứ bảy, Phan Lưu Cẩm Thành đoạt HC đồng nội dung lặn ở hồ 25 m, cự ly 100 m nam vòi hơi chân vịt (thành tích 36 giây 96).
Trong ngày thi đấu chủ nhật, đoàn Việt Nam có thêm hai HC đồng môn lặn vòi hơi chân vịt của Nguyễn Trung Kiên (200 m nam) và đồng đội tiếp sức nam 4 x 100 m. Ở môn thể dục nhịp điệu, Nguyễn Phương Thanh đoạt HC đồng cá nhân nữ.
Với một HC bạc và 6 HC đồng, đoàn Việt Nam hiện đứng thứ 13, sau 1. Trung Quốc (18 HC vàng); 2. Thái Lan (5 HC vàng); 3. Nhật Bản (5 HC vàng); 4. Ấn Độ (3 HC vàng); 5. Hàn Quốc (2 HC vàng); 6. Hong Kong (2 HC vàng); 7. Kazakhstan (2 HC vàng); 8. Macau (2 HC vàng); 9. Đài Bắc (2 HC vàng); 10. Indonesia (1 HC vàng); 11. UAE (1 HC vàng); và 12. Malaysia (2 HC bạc).
Asian Indoor Games 2007 (Đại hội Thể thao trong nhà châu Á) diễn ra từ ngày 26/10 đến 3/11 tại Macau, với sự tham dự của hơn 2.000 VĐV đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đại hội có 17 môn thi đấu chính và 13 môn thi đấu biểu diễn. Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu 10 môn ở Đại hội này. |
Trần Nam