Ngày 27/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Trung Dũng (37 tuổi, Việt kiều Australia) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
![]() |
Tại tòa, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: H. D. |
Tại tòa, Dũng khai từ năm 2000 chung số như vợ chồng với chị Tố Quyên tại Australia. Năm 2013, họ đưa 2 con về Việt Nam thăm gia đình và du lịch.
Trong thời gian ở quê nhà, Dũng được một người tên Kiên (không rõ lai lịch) nhờ xách 2 chiếc valy sang Australia cho Lợi (người đàn ông Dũng quen trước đó ở nước ngoài) với thù lao 40.000 AUD. Biết là vận chuyển hàng cấm nhưng ham số tiền lớn, Dũng nhận lời.
Ngày 16/5/2013, Kiên đến giao 2 valy cho Dũng. Thấy người tình mang valy mới về, bảo để hành lý chuẩn bị trở lại Australia, chị Quyên làm theo. Hôm sau, khi cả gia đình Dũng làm thủ tục xuất cảnh thì bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện bên trong thành của hai valy có chứa hơn 4 kg ma túy.
Làm việc với cơ quan điều tra, chị Quyên khai không hay biết các mối quan hệ trên, cũng không biết Dũng nhận lời mang valy thuê. Lời khai này được cho là phù hợp với lời khai của Dũng và một số chứng cứ khác nên chị Quyên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hải Duyên