Trong quá trình điều tra vụ án Năm Cam, Ban chuyên án phát hiện nhiều khuất tất trong việc xử lý vụ Lũng “Đầu Bò” chém anh Nguyễn Văn Nhỏ và Huỳnh Nhật, ngày 17/2/19991, tại phường 8, quận 4, nơi đặt “đại bản doanh” của Năm Cam. Công an quận lúc đó xác định Nhỏ bị chém đứt lìa tay gây thương tật 45%, Nhật bị thương tật 15%, nên chuyển hồ sơ đề nghị VKSND quận truy tố Lũng tội cố ý gây thương tích. VKS đã chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền là VKSND TP HCM. Cấp này đã có văn bản cho rằng Lũng chỉ phạm tội trong trường hợp “phòng vệ chính đáng”, và đề nghị VKSND quận đình chỉ điều tra vụ án. Trên cơ sở này, VKSND quận 4 đã quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho Lũng ngày 23/6/1991. Vụ án này đã được lật lại và Lũng bị bắt tạm giam.
Kiểm điểm trách nhiệm của mình, ông Thành (thời điểm xảy ra vụ án là viện phó phụ trách án hình sự) thừa nhận có thiếu sót là ỷ lại cấp trên, không kiểm tra chặt chẽ nên dẫn đến sai phạm.
Đây chỉ là một căn cứ để Thành ủy TP HCM kỷ luật đảng với ông Thành. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, ông viện trưởng này còn liên quan trách nhiệm đến việc xử lý hành chính một vụ án buôn bán băng karaoke lậu (đã bị xử lý hình sự) và can thiệp để cấp phép chuyển nhượng nhà hàng Tân Hải Hà của Năm Cam cho một đối tượng xã hội đen khác. Báo cáo nhận xét: “Hành vi thiếu trách nhiệm của ông Thành là rất nghiêm trọng”.
Liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ lãnh đạo tại VKSND quận 4, Quận ủy đã quyết định cảnh cáo, cách chức phó bí thư chi bộ VKSND quận với Phó viện trưởng Trần Văn Cách.
(Theo Tuổi Trẻ)