![]() |
|
Một thiết kế trong bộ sưu tập của Victoria Secret bị tranh chấp bản quyền. Ảnh: VS. |
Katerina Plew đã đệ đơn kiện lên tòa án quận Manhattan, khẳng định bộ sưu tập của Victoria’s Secret được lấy từ các thiết kế mà cô đăng ký bằng sáng chế từ năm 2004. Người phụ nữ 38 tuổi nói: “Tôi tìm khắp các cửa hàng mà không kiếm được chiếc áo lót nào phù hợp để có thể mặc váy trong lễ rửa tội cho ba đứa con. Tôi liền nảy ra ý định thiết kế áo ngực dây rời ”. Năm nay, các con của Katerina Plew đã 9 tuổi.
Người phụ nữ này tuyên bố đã chi 12.000 USD để đăng ký độc quyền sáng chế và phát minh. Tuy nhiên, khi bắt tay vào sản xuất, cô biết rằng mình không đủ tiền nên liên lạc với một vài công ty kinh doanh nội y. Katerina Plew được hẹn gặp với một cán bộ cao cấp của Victoria's Secret. Cô gửi cho người này bản sao bằng sáng chế, đĩa DVD ghi hình người mẫu mặc những thiết kế của mình năm 2006. Ngay sau đó, cuộc gặp bị hủy. Cô kể: “Một năm sau, tôi tới cửa hàng của Victoria's Secret và thấy áo của tôi treo trên tường”. Katerina đã mua một chiếc về nhà và khóc nức nở. Cô khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại.
Những sản phẩm thuộc bộ sưu tập đang có tranh chấp này được bán với giá khoảng 50 USD. Công ty Victoria's Secret từ chối trả lời báo chí về vụ kiện.
Mai Trần (theo Reuters)
