Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế các hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng là 256.685. So với năm 2021, con số tăng lên 7.035.
Trả lời VnExpress trưa 23/9, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hơn 7.000 biên chế nói trên không phải là tăng. Đây là số công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND, được đưa lên thành công chức quận ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, nơi đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội
Theo bà Trà, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32, 33, 34 quy định chi tiết và biện pháp thi hành các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Ở những phường thuộc quận không tổ chức HĐND đã giảm được hơn 700 biên chế công chức, nằm ở vị trí việc làm liên quan đến HĐND công chức của phường.
Số công chức còn lại của khối chính quyền được chuyển thành công chức cấp quận, do UBND quận, thị xã quản lý. Nghĩa là số này không còn tính là biên chế công chức cấp xã mà được đưa vào tổng biên chế công chức chung.
"Như vậy, 7.035 biên chế nhiều hơn năm 2021 không phải là mới được bổ sung nên không thể gọi là tăng. Nếu không tính số biên chế công chức được chuyển từ cấp phường lên quận, tổng biên chế năm 2022 vẫn như 2021", bà Trà nói.