![]() |
Ông Hugo Chavez. Ảnh: AP. |
Chavez, người sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày mai cho nhiệm kỳ đến năm 2013, cũng nói rằng ông muốn sửa hiến pháp để xóa bỏ quy chế tự điều hành của ngân hàng trung ương, đồng thời yêu cầu Quốc hội trao cho ông quyền lực lớn hơn thông qua các sắc lệnh của tổng thống.
"Chúng ta đang tiến tới một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Venezuela và điều đó đòi hỏi sự cải tổ sâu rộng trong hiến pháp", Chavez phát biểu. "Chúng ta tiến tới chủ nghĩa xã hội và không điều gì, không ai có thể ngăn cản được điều đó".
Trong khu vực Mỹ Latin, Cuba đã quốc hữu hóa các ngành chủ chốt gần như ngay sau khi Chủ tịch Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959. Mới đây, Tổng thống Bolivia Eco Morales - một đồng minh của Chavez - cũng có những bước đi nhằm quốc hữu hóa các ngành chủ chốt của nước này.
Việc quốc hữu hóa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các công ty lớn, trong đó có Electricidad de Caracas, do AES Corp, có trụ sở ở bang Virginia của Mỹ, sở hữu.
Bên cạnh đó còn một đại gia nữa là CANTV, công ty niêm yết lớn nhất nước này. CANTV là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định chủ chốt của Venezuela, đồng thời chiếm thị phần lớn trong thị trường điện thoại di động và Internet. Các cổ đông tai to mặt lớn của CANTV gồm những hãng danh tiếng ở Wall Street như Deutsche Bank Securities Inc, UBS Securities LLC và Morgan Stanley & Co.. Nhà đầu tư lớn nhất của hãng này là Brandes Investment Partners LP có trụ sở ở California.
Mai Trang (theo AP)