Mọi người thừa hiểu rằng bóng đá Việt Nam chưa được phát triển về mặt kỹ thuật hay thể lực để có thể đương đầu với một đội bóng hàng đầu thế giới.
Trong khi đó với số tiền mà VFF bỏ ra chúng ta có thể đầu tư vào rất nhiều vào các công trình phúc lợi, từ thiện, hoặc có thể mở những trường đào tạo hệ thống bóng đá trẻ của Việt Nam.
Giống như Brazil hay các nước có nền bóng đá phát triển khác, họ rất chú trọng vào việc đầu tư vào nền bóng đá trẻ của họ, ví dụ gần chúng ta nhất chính là Thái Lan. Tại sao chúng ta không thể đợi thêm vài năm nữa khi mà bóng đá Việt Nam có thể sánh ngang với các đội bóng trong khu vực châu Á như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ? Lúc đó việc mời những đội bóng nằm trong Top 10 thế giới không còn quá xa vời với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nữa.