
- Cảm giác của chị ra sao trong sàn đấu cầu mây đầy sôi động như thế này?
- Thực sự là xem các đồng đội cũ thi đấu, mình ngồi ở đây nhưng thấy nóng cả người, cảm giác như đang được chơi cầu mây. Cảm xúc rạo rực mỗi lần vào sân như ngày xưa lại trở về. Hai vợ chồng đã bàn bạc và quyết định, tôi sẽ trở lại thi đấu sau khi sinh em bé, chắc khoảng trong 7-8 tháng tới. Hai vợ chồng tôi rủ nhau sang đây từ chiều hôm kia và sẽ ở lại đây tới ngày 14/12.
- Cuộc sống của chị như thế nào sau khi tạm chia tay cầu mây?
- Tôi và ông xã đang rất hạnh phúc trong những ngày tháng chờ đứa con đầu lòng chào đời, cháu là một bé trai. Trước khi có con, hai vợ chồng cũng tính nếu là con gái sẽ cho cháu theo nghiệp cầu mây. Còn là con trai thì nó sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá. Ở VN, cầu mây nữ có cơ hội cạnh tranh với Thái Lan còn với nam, khoảng cách giữa hai quốc gia còn khá xa.
- Chị nhận xét thế nào về trận đấu của chúng ta với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan hôm nay?
- Các tuyển thủ trẻ đã thi đấu rất cố gắng để thể hiện mình. Họ chơi tốt và có những thời điểm gây nhiều khó khăn cho đối thủ Thái Lan. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu vẫn là điểm yếu của cầu mây VN. Thường trong set đầu tiên, họ thi đấu chệch choạch, để đối thủ bỏ xa về điểm số và ít có cơ hội đuổi kịp. Ngoài ra, chúng ta cũng thường đánh mất lợi thế ở những thời điểm quyết định trong trận đấu. Ngày hôm nay, BHL đã sắp xếp hoàn toàn hợp lý các cặp đấu. Đưa ra đội hình mạnh nhất ở trận đầu tiên là điều dễ hiểu vì nếu thua trận này, chúng ta sẽ không có cơ hội lật lại thế cờ vì các VĐV Thái Lan rất đồng đều ở ba đội.
- Chị đánh giá thế nào về điểm mạnh điểm yếu hiện nay của các cầu thủ trẻ?
- Hiện tại, đội cầu mây VN còn chưa tốt ở khâu bắt bước một và chuyền hai. Những cầu thủ chơi ở vị trí đó chưa đáp ứng được yêu cầu và thường mắc lỗi đáng tiếc. Tuy vậy, họ còn trẻ và cần rút ra những kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.
Hồng Quân (từ Korat)
|
|