Hà NộiTrung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nói thu 1.063 tỷ đồng tác quyền từ 2002 đến nay.
Hà NộiTrung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt, viết tắt VCPMC, thu 150 tỷ đồng trong 2020, tăng 12% so năm cũ.
Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam cho biết đơn vị bị xâm phạm bản quyền trong thời gian dài, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Người thân cố tác giả cho rằng trung tâm chỉ dừng ở việc thu phí chứ chưa làm tròn nhiệm vụ quảng bá tác phẩm.
Tác giả "Chảy đi sông ơi" cho biết sẽ tập trung sáng tác sau khi rời vị trí quản lý.
Đại diện hai nước khẳng định việc thu phí tác quyền âm nhạc cần lộ trình hoàn thiện để hài hòa lợi ích của tác giả và công chúng.
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cũng cho rằng nếu từ chối nộp phí, khách sạn cần chứng minh không phát nhạc qua tivi.
Sau khi dừng hơn ba tháng, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu phí 25.000 đồng mỗi tivi một năm trở lại.
Đại diện VCPMC cho biết tiền thu tác quyền âm nhạc bị giảm khoảng 2 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.
Các luật sư nói thu tiền tác quyền âm nhạc trong kinh doanh khách sạn chưa phù hợp dù Cục Bản quyền Tác giả khẳng định việc này đúng.
Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng cho rằng việc thu tiền sử dụng tác phẩm là đúng Luật Sở hữu Trí tuệ nhưng cần có lộ trình.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nói rằng, để thu tiền tác quyền âm nhạc ở những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các nhân viên của Trung tâm phải cặm cụi thu từng vài trăm, thậm chí vài chục đồng lẻ.
Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, việc nhạc sĩ Phú Quang trực tiếp nhận tiền từ đơn vị tổ chức là vi phạm hợp đồng đã ký với VCPMC.
Em gái nhạc sĩ quá cố thể hiện rõ quan điểm đứng về phía Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, trong cuộc xung đột với Ban tổ chức các đêm nhạc Khánh Ly.
Hồ sơ vi phạm tác quyền của một loạt khách sạn lớn ở Hà Nội như Daewoo, InterContinental, Sheraton... cùng 4 đơn vị khác bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chuyển cho luật sư giải quyết.