Đây cũng là nhà máy sản xuất sữa đậu nành thứ 2 của Vinasoy. Cụm nhà máy được xây dựng trên tổng diện tích 61.000 m2 trong khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Toàn bộ máy móc, trang thiết bị của dự án được nhập khẩu. Nhà máy vận hành tự động, với công nghệ đóng gói được cung cấp bởi Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển).

Vinasoy kỳ vọng với công suất 180 triệu lít sữa, nhà máy này đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng ở khu vực miền Bắc - nơi thị phần của hãng chiếm khoảng 47%. Quy trình vận hành khép kín, vận chuyển, đóng gói tự động giúp sản phẩm sản xuất từ nhà máy hạn chế được hỏng hóc, bảo quản chất lượng do vận chuyển đường dài.
Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc điều hành Vinasoy cho biết trước mắt, lượng sữa sản xuất từ nhà máy sẽ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trong tương lai, hãng sẽ mở rộng thị phần của mình ra nước ngoài, thâm nhập vào các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan...

Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Điều hành Công ty Vinasoy (áo vest đen) dẫn lãnh đạo Trung Ương và các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi tham quan nhà máy thứ 2 tại Bắc Ninh của VinaSoy.
Kết quả nghiên cứu thị trường do công ty Nielsen công bố hồi tháng 6 vừa qua, Vinasoy chiếm 78% thị phần sữa đậu nành trong nước, với 2 sản phẩm chiến lược là Fami và Vinasoy. 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng bình quân của Vinasoy cũng đạt hơn 140% một năm. Năm 2012, doanh thu của Vinasoy gần 1.900 tỷ đồng và năm 2013 ước tính đạt 2.440 tỷ đồng.
Ảnh nhà máy sản xuất sữa đậu nành thứ 2 của Vinasoy
Phương Thảo