Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine CanSinoBIO ngừa Covid-19 của Trung Quốc.
Quan chức WHO cho biết vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc có thể giúp tránh nguy cơ bệnh nặng, nhập viện và tử vong vì Omicron.
Phó chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ ưu tiên phân phối vaccine Covid-19 cho Đông Nam Á, giữa lúc khu vực nỗ lực tăng tốc tiêm chủng.
Sau khi nhận một triệu liều vaccine Vero Cell (hãng Sinopharm) từ TP HCM, Bình Dương triển khai tiêm trong vài ngày tới, tập trung cho người dân "vùng đỏ".
Gần 780 triệu người trong gần 1,4 tỷ dân Trung Quốc đã hoàn tất tiêm vaccine Covid-19 tính đến 12/8, với 7 loại vaccine được sử dụng.
Vaccine Sinopharm của Viện Sinh phẩm Bắc Kinh hiệu quả 79% trong thử nghiệm lâm sàng, có thể chống được tình trạng lây nhiễm biến thể Delta.
Hai liều vaccine Ad5-nCoV dạng hít có tác dụng ngang một mũi dạng tiêm dù liều lượng chưa bằng một nửa, theo thử nghiệm công bố trên tạp chí Lancet.
Chile được xem như quốc gia đi đầu về kiểm soát Covid-19 khi số ca nhiễm giảm mạnh ở đất nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất Mỹ Latinh.
Đợt bùng phát lớn nhất của Trung Quốc sau nhiều tháng tại Nam Kinh được cho là phép thử với chiến lược dập dịch và chương trình tiêm chủng nước này.
Quan chức kiểm soát dịch bệnh hàng đầu Trung Quốc Cao Phúc được tiêm ba loại vaccine Covid-19 khác nhau, dù toàn cầu tranh cãi về sự kết hợp này.
Sinovac và Sinopharm (Trung Quốc) ký thỏa thuận phân bổ 110 triệu liều vaccine Covid-19 cho cơ chế tiêm chủng công bằng Covax của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Giới chuyên gia muốn làm rõ hơn khả năng đối phó biến chủng Delta của CoronaVac, vaccine do công ty dược Trung Quốc phát triển đang được sử dụng nhiều nhất thế giới.
Ngoài hiệu quả của vaccine, chuyên gia Indonesia cũng xem các nguyên nhân khiến bác sĩ đã tiêm chủng chết vì Covid-19 như bệnh nền và năng lực bệnh viện.
Hãng dược Trung Quốc Sinovac nói vaccine Covid-19 không thể bảo vệ người tiêm 100% khỏi nhiễm virus, nhưng có thể giảm nguy cơ trở nặng và tử vong.
Trung Quốc đại lục hoan nghênh người Đài Loan đến tiêm vaccine Covid-19 và kêu gọi hòn đảo loại bỏ trở ngại để người dân được tiêm vaccine "hiệu quả cao".
Trung Quốc ban đầu chiếm ưu thế trước phương Tây nhờ kiểm soát tốt Covid-19, nhưng cán cân chiến lược dần thay đổi do khác biệt trong tiêm chủng.
UAE và Bahrain tiếp tục tiêm vaccine Pfizer để tăng cường miễn dịch cho những người đã tiêm đủ hai liều Sinopharm của Trung Quốc.
Sau khởi đầu chậm chạp, chiến dịch tiêm chủng Trung Quốc bứt phá ngoạn mục khi tiêm 100 triệu liều chỉ trong 5 ngày tháng trước.
WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp CoronaVac, loại vaccine Covid-19 thứ hai của Trung Quốc, do công ty Sinovac phát triển.
Ngày 28/5, lần đầu tiên CDC Trung Quốc công bố dữ liệu về phản ứng phụ của vaccine nội địa, cho thấy lợi ích vaccine lớn hơn rủi ro.