Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) hợp tác với hãng dược Bharat Biotech phát triển vaccine Covid-19 của riêng Ấn Độ, có tên là Covaxin.
Thử nghiệm giai đoạn I trên 375 người diễn ra từ ngày 8/7. Vaccine này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm trên động vật và cho kết quả thành công.
Covaxin đã nhận được sự chấp thuận từ DCGI (Tổng cục dược phẩm Ấn Độ) cho các thử nghiệm giai đoạn I và II, với hơn 1.000 tình nguyện viên. Thời gian ước tính cho các thử nghiệm lâm sàng dự kiến là 6-8 tháng. Để đảm bảo kết quả nhanh hơn, các viện y tế được giao nhiệm vụ sẽ phải xem đây là ưu tiên hàng đầu, đồng thời theo dõi nhanh các thử nghiệm lâm sàng.
Covaxin là một loại vaccine bất hoạt, được điều chế bằng nCoV đã chết hoặc suy yếu. Các nhà khoa học vô hiệu hóa để ngăn chúng gia tăng khi đưa vào cơ thể người hoặc lây nhiễm sang những người khỏe mạnh khác. Khi các tình nguyện viên khỏe mạnh tiếp nhận mũi tiêm, cơ thể họ sẽ tạo ra kháng thể chống lại sự xâm nhập của virus từ môi trường ngoài.

Covaxin là ứng viên đầu tiên được phê duyệt đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người tại Ấn Độ, theo sau đó là ứng viên thứ hai do hãng dược Zydus Cadila phát triển. Ảnh: India Times
Vào ngày 7/7, Viện Khoa học Y tế (NIMS) có trụ sở tại thành phố Hyderabad, cho biết đã tiến hành quá trình đăng ký một "ứng viên" vaccine khác cho giai đoạn đầu thử nghiệm trên người.
Các thử nghiệm sẽ được thực hiện trên những người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 22 đến 50. Các đơn vị tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 trên toàn cầu cũng chọn tình nguyện viên trong độ tuổi này. Song các chuyên gia tại Ấn Độ lại lo ngại rằng nếu chỉ giới hạn tình nguyện viên trong độ tuổi trên, có thể không chứng minh được hiệu quả của mũi tiêm nếu đưa vào cơ thể người ở độ tuổi ngoài 70. Trong khi nhóm này lại là những đối tượng dễ nhiễm bệnh với tỷ lệ tử vong cao.
Thy An (Theo India Times)