Tiến độ thực hiện dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 theo Ủy ban Kinh tế là "rất chậm".
Thị trường bất động sản vẫn chủ yếu là phân khúc nhà ở trung - cao cấp, thiếu sản phẩm bình dân và giá chưa phù hợp thu nhập nhiều người.
Việc chậm ban hành bộ tiêu chí xác định hàng sản xuất tại Việt Nam khiến truy xuất nguồn gốc hàng hóa gặp khó khăn, Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ trách nhiệm.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng sở hữu chéo ngân hàng khó có thể xử lý triệt để chỉ bằng một quy định, mà phải nằm ở nhiều luật, chính sách, lĩnh vực khác.
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận xét tình hình đang khó khăn và quý II khó có đột phá về tăng trưởng.
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ nghiên cứu kinh nghiệm các nước đã xem Covid-19 là bệnh đặc hữu, coi đây là kinh nghiệm tốt cho Việt Nam.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào công nghiệp và khai thác tài nguyên, trong khi nông nghiệp khó khăn về đầu ra và dịch vụ gặp sức ép bởi khách du lịch giảm sút.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhận định tăng trưởng 2014 của Việt Nam khoảng 5,7%, nhỉnh hơn mức tăng hai năm qua song vẫn thấp so với mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, với lộ trình cổ phần 500 doanh nghiệp Nhà nước trong 2 năm tới, đóng góp của khu vực này trong GDP sẽ giảm về khoảng 20% GDP.
Chuyên gia thuộc Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, số liệu thất nghiệp không có nhiều ý nghĩa trong một nền kinh tế có việc làm nông nghiệp và phi chính thức chi phối tới ba phần tư như Việt Nam.
Ngày 14/11, Ban Kinh tế Trung ương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội với mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng các báo cáo kinh tế.
Nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu, sản xuất chậm cải thiện nên Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự kiến tăng trưởng kinh tế năm nay khó đạt 5,5%.
Mục tiêu quan trọng Quốc hội đặt ra chưa đạt được, chênh lệch giá còn lớn dù đấu thầu vẫn tiếp diễn, chức năng quản lý và kinh doanh chưa tách bạch... là những quan ngại Ủy ban Kinh tế nêu lên trong bản tin mới công bố.
Trước những ý kiến tranh luận về cách tính nợ công, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh một lần nữa khẳng định số nợ này không bao gồm phần doanh nghiệp Nhà nước "tự vay, tự trả" và vẫn trong ngưỡng an toàn.