Theo bà Liên, điều chỉnh biên độ có thể là phương án khả thi vào thời điểm này. "Mở biên độ là phương án hợp lý nhất", Phó chủ tịch SSC nói tại cuộc tọa đàm về giải pháp thị trường chứng khoán do Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB) tổ chức chiều nay tại Hà Nội.
Bà Vũ Thị Kim Liên khẳng định, trong trường hợp mở dần biên độ, SSC sẽ có thông báo kịp thời về việc điều chỉnh. Trong trường hợp trả biên độ về mức cũ, Ủy ban Chứng khoán sẽ sớm thông báo áp dụng từ phiên nào.
Phó chủ tịch SSC cũng cho hay, việc điều chỉnh biên độ là thẩm quyền của SSC, song cơ quan này sẽ có văn bản báo cáo và xin ý kiến của Bộ Tài chính. "Đây sẽ là quyết định có tác động lớn đến thị trường", bà Liên nói.
![]() |
|
Lãnh đạo SSC cho hay cơ quan này sẽ xem xét kỹ về việc điều chỉnh biên độ giá chứng khoán. Ảnh: Hoàng Hà |
Biên độ dao động giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ở cả 2 sàn TP HCM và Hà Nội được áp dụng lần lượt ở mức 1% và 2% từ ngày 27/3 để ngăn đà sụt giảm của thị trường. Từ phiên 7/4, biên độ được nới rộng tại 2 sàn lên lần lượt 2% và 3% nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường. Vào thời điểm đó, lãnh đạo SSC cũng khẳng định sẽ sớm đưa biên độ về mức cũ.
Trong tuần giao dịch 19-23/5, khối lượng giao dịch bình quân toàn thị trường TP HCM đạt 5,4 triệu đơn vị, với giá trị trên 256 tỷ đồng mỗi phiên. Khối lượng giao dịch bình quân của tuần này đã tăng trên 66% so với tuần trước đó. Trước khi biên độ được thu hẹp, giá trị giao dịch mỗi phiên tại sàn TP HCM dao động trên dưới 1.000 tỷ đồng.
Bà Vũ Thị Kim Liên cho hay, SSC từng bàn tới phương án áp dụng biên độ lệch với lãnh đạo Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, lãnh đạo SSC cho rằng, đây là biện pháp hành chính, và cũng chưa đảm bảo sẽ giúp thị trường đi lên ổn định.
"Cũng không thể biết chắc áp dụng biên độ lệch có giúp ích hay không, hay thị trường đi lên một cách méo mó, rồi lại suy giảm", bà Liên giải thích.
Mặt khác, theo bà Liên, một số nước đã áp dụng biên độ lệch, nhưng đó là trong điều kiện thị trường đang tăng trưởng quá nóng và tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi.
Mới đây, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đưa ra một loạt kiến nghị về thị trường chứng khoán, trong đó giải pháp được nhiều người chú ý là áp dụng biên độ dao động giá -1% và +3% trên cả 2 sàn và kiểm soát các ngân hàng giải chấp một cách có tổ chức.
Trong văn bản dài gửi các cơ quan chức năng và nhà đầu tư, VAFI đề nghị SSC áp dụng biên độ dao động giá lệch để trấn an các nhà đầu tư, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ giá xuống.
Ngọc Châu
