Phát hiện về một xưởng ướp xác dưới lòng đất ở Saqqara hé lộ nhiều chất được người Ai Cập cổ đại dùng để bảo quản thi thể người chết trong đó có nguyên liệu giống hắc ín.
Những thợ ướp xác Ai Cập cổ đại nhiều khả năng không kéo các mảnh não ra bằng que móc khi chuẩn bị thi thể để đưa người chết sang thế giới bên kia.
Kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại cho phép bảo quản tử thi đến tận ngày nay trong tình trạng tốt đáng kinh ngạc.
Để tự ướp xác, những nhà sư Nhật Bản phải thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt và thiền định trong khoảng 1.000 ngày trước khi chết.
Các nhà khoa học Nga phát hiện mái tóc của một phụ nữ quý tộc Ai Cập đã chết 3.000 năm còn nguyên vẹn nhờ hợp chất đặc biệt.
Thi thể được loại bỏ các phần dễ phân hủy, sau đó được làm khô, quấn vải lanh, ướp 70 ngày rồi cho vào quan tài.
Người Toraja có truyền thống trò chuyện với xác ướp, mặc quần áo, chải tóc hoặc thậm chí chụp ảnh cùng người quá cố.
Với hơn 100.000 USD, dịch vụ đông lạnh não chờ ngày hồi sinh đang thu hút giới nhà giàu trên thế giới.
Subhabrata Majumdar âm thầm rút lương hưu hàng tháng của mẹ suốt 3 năm qua, sau khi cất xác bà trong tủ lạnh.
Đến lễ hội mùa gặt, người Torajan ở Indonesia lại khai quật mộ để chuẩn bị cho người quá cố dạo quanh xóm làng.
Cơ thể người phụ nữ Trung Quốc 49 tuổi được nằm yên nghỉ trong chiếc bồn khổng lồ chứa 2.000 lít nitơ lỏng.
Cái xác khô của một con tắc kè hoa Ấn Độ chết khát được bảo quản gần như hoàn hảo trên ống nước cũ.
Con bọ cạp vùng vẫy khi sa lưới nhện, để rồi cuối cùng bị tiêm nọc độc và trở thành bữa ăn cho con vật bé nhỏ hơn.
Bốn bình chứa nội tạng cùng hài cốt của con gái một vị pharaoh được tìm thấy trong hầm mộ 3.700 năm tuổi ở nghĩa trang hoàng gia Dashur, Ai Cập.
Malaysia xác nhận thi thể người được cho là Kim Jong-nam sẽ được ướp để bảo quản tốt hơn.
Các chuyên gia phục dựng ở Italy phát hiện chất nhuộm màu tím để tạo ra một trong những bản thảo kinh Tân Ước lâu đời nhất làm từ địa y kết hợp với nước tiểu lên men.
Gần 100 năm sau khi khai quật mộ, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra trái tim thất lạc của pharaoh Tutankhamun và lý do khiến nó biến mất không một dấu vết.
Trước khi qua đời, hòa thượng ở tỉnh Phúc Kiến có thân xác không phân hủy được coi là Phật sống Trung Quốc chỉ ăn đậu phụ với cháo, uống rất ít nước.
Thi thể nguyên vẹn của nhà sư Phúc Hậu, người được tôn là Phật sống, sắp được trưng bày để các môn đệ cùng đến xem và chiêm ngưỡng.
Bé gái 2 tuổi người Thái Lan qua đời vì bệnh ung thư não đã được bố mẹ ướp đông thi thể để chờ hồi sinh bởi một phép màu từ nền y học tương lai.