Trả lời:
Bệnh nhân ung bướu có được tiêm phòng vaccine Covid-19 không? Tôi khẳng định là hoàn toàn được. Thậm chí, bệnh nhân ung thư là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 bởi người bệnh thường có thể trạng kém, sức đề kháng yếu hơn những người bình thường. Với hệ miễn dịch yếu như vậy sẽ dễ dàng tạo điều kiện cho virus corona xâm nhập vào cơ thể phát triển, gây bệnh. Những người có bệnh nền như ung thư khi mắc Covid-19 tỷ lệ bị thể nặng cao hơn người bình thường. Điều này thực tiễn đã rất rõ trên thế giới và cả ở Việt Nam. Chính vì vậy, bệnh nhân có bệnh nền, đặc biệt là bệnh ung thư cần tiêm phòng vaccine Covid-19 càng sớm càng tốt.
Lưu ý rằng, việc tiêm phòng vaccine Covid-19 không ảnh hưởng tới phương pháp điều trị (phẫu thuật, hóa trị, xạ trị,...) của người bệnh. Các phương pháp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị cũng không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả của vaccine, trừ việc hóa trị gây suy giảm bạch cầu, suy giảm hệ thống miễn dịch thì có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của vaccine.
Về độ an toàn, vaccine cũng được khuyến cáo an toàn đối với bệnh nhân ung thư như đối với người bình thường. Tức là nếu người bệnh không bị phản ứng dị ứng nặng hoặc không có tiền sử sốc phản vệ khi tiêm vaccine thì hoàn toàn có thể tiêm và khuyến cáo tiêm đầy đủ 2 mũi.
Tuy nhiên, cần lưu ý về thời điểm tiêm, ví dụ chuẩn bị phẫu thuật thì cần tiêm ít nhất trước 3 ngày vì sau tiêm vaccine có thể gây sốt. Các trường hợp hóa trị thì nên để giữa các chu kỳ hóa trị, là lúc tủy xương, các tế bào miễn dịch phục hồi, thích hợp tiêm vaccine. Còn đối với bệnh nhân xạ trị, uống thuốc trúng đích, thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, thuốc nội tiết thì vẫn có thể tiêm bình thường.
TS.BS Vũ Hữu Khiêm
Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội