Các ứng dụng nhắn tin miễn phí (OTT) đang trở thành môi trường thuận lợi cho các đối tượng phát tán tin nhắn rác hoạt động bởi không tốn chi phí mà vấn đề quản lý từ cơ quan chức năng vẫn chưa được siết chặt.
Các ứng dụng nhắn tin miễn phí không chỉ chịu áp lực cạnh tranh lẫn nhau mà sắp có thêm 3 đối thủ có nhiều lợi thế đến từ những doanh nghiệp viễn thông trong nước.
Lợi nhuận từ thoại và nhắn tin của China Mobile giảm do sự phát triển của WeChat. Tuy vậy, nhà mạng vẫn xem đây là cơ hội khi thấy lượng dùng dữ liệu tăng 24%, mang về hơn 33 tỷ USD.
Tập đoàn Kakao - nổi tiếng với ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí KakaoTalk (Hàn Quốc) được định giá 2,4 tỷ USD và sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng năm tới.
Theo Bloomberg, nhà mạng hàng đầu Nhật Bản - SoftBank đang muốn mua cổ phần trong Line - ứng dụng gọi điện, nhắn tin miễn phí trên di động được định giá lên tới gần 15 tỷ USD.
Sau 25 tháng ra mắt, Line đã gần đạt được mốc 200 triệu người dùng toàn cầu. Chỉ trong 6 tháng, lượng người dùng đã tăng gấp đôi từ 100 lên 200 triệu người đưa Line trở thành một trong những dịch vụ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Dịch vụ tin nhắn di động KakaoTalk của Hàn Quốc vừa công bố đã vượt mốc 100 triệu lượt đăng ký sử dụng sau 3 năm ra mắt.
Người dùng có thể tải trực tiếp phần mềm nhắn tin miễn phí này từ kho ứng dụng BlackBerry World.
Theo đánh giá của các chuyên gia phát triển ứng dụng, các công cụ nhắn tin miễn phí trên di động như Line, Kakao Talk, Zalo, Wala phải thu hút 2 triệu người mới có thể đạt khả năng phát tán tự nhiên như Facebook ở Việt Nam.
Không chỉ sở hữu bộ emoticon đáng yêu hay tính năng tin nhắn thoại tiện lợi. FonePP còn cho phép người dùng trực tiếp viết, vẽ lên giao diện và gửi cho bạn bè, người thân.