"Để đối phó với hoạt động của các nhóm dân quân, Nga điều các đơn vị của trung tâm số 322 thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Nga (SOF) đến tỉnh Belgorod", Trung tâm Kháng chiến Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 2/6 cho biết.
Cơ quan này nhận định Nga "lo ngại dân quân tới mức lập tức dừng mọi hoạt động của đơn vị tinh nhuệ này" để điều họ tới các khu dân cư giáp biên của tỉnh Belgorod. "Nhiệm vụ của đơn vị này là triển khai chiến dịch chống thám báo ở biên giới Nga", Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết.
Nga chưa bình luận về thông tin của phía Ukraine.
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Nga tấn công dân quân thân Ukraine tập kích tỉnh Belgorod ngày 1/6. Video: BQP Nga
Thông tin được tiết lộ sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy lực lượng nước này dùng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A, pháo và tên lửa tập kích "các nhóm khủng bố Ukraine", chặn đợt tấn công nhằm vào Novaya Tavolzhanka và cửa khẩu Shebekino tại tỉnh Belgorod ngày 1/6.
Đại diện Binh đoàn Tình nguyện Nga (RCV), nhóm dân quân thân Ukraine, cùng ngày tuyên bố "bắt đầu giai đoạn hai" của chiến dịch tấn công Nga. Một nhóm dân quân thân Ukraine khác là Quân đoàn Tự do Nga (FRL) cũng tuyên bố đang hoạt động "gần biên giới Nga" và tấn công một số mục tiêu quân sự.
Mặc dù FRL và RCV có liên kết với lực lượng phòng vệ Ukraine, Kiev nhiều lần tuyên bố hai nhóm này "là các thực thể hoạt động độc lập khi tiến vào lãnh thổ Nga". Quan chức Ukraine cho biết các nhóm dân quân tự ý hành động và nước này không chịu bất cứ trách nhiệm nào với họ.
Giới chuyên gia phương Tây cho rằng các đợt pháo kích qua biên giới và xâm nhập lãnh thổ Nga khiến nước này phải phân tán lực lượng để đối phó. Họ cũng nhận định an ninh tại các vùng biên giới của Nga suy giảm, nguy cơ khiến nước này tiêu tốn nhiều nguồn lực để vá lỗ hổng.
Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định những vụ tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi ích cho Nga trong cuộc chiến thông tin. Việc ca ngợi nỗ lực ngăn chặn thành công "chiến dịch phá hoại, khủng bố do Ukraine và phương Tây hậu thuẫn" có thể khiến công chúng Nga đoàn kết và ủng hộ chiến dịch quân sự của nước này.

Vị trí khu dân cư Novaya Tavolzhanka và cửa khẩu Shebekino thuộc tỉnh Belgorod. Đồ họa: FT
SOF là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Nga. Cục Tác chiến Đặc biệt, tiền thân của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt, được thành lập năm 2009 trên cơ sở Trung tâm Huấn luyện Đặc nhiệm số 322 của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) .
Nga không công bố quân số của SOF, một số chuyên gia ước tính đơn vị này có 2.000 - 2.500 người. SOF là lực lượng cơ động cao, được huấn luyện và trang bị tốt, có thể thực hiện các nhiệm vụ trong nước và nước ngoài.
Nguyễn Tiến (Theo CNN)