"Tính tới thời điểm này, nhiều thành phố và khu vực của chúng tôi đã áp dụng cắt điện luân phiên. Chúng tôi đang làm mọi thứ để có thể giảm thiểu tình trạng này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 28/10.
Tổng thống Ukraine nói rằng khoảng 4 triệu người dân nước này đang đối mặt với những hạn chế vì mất điện, thêm rằng toàn bộ Ukraine "đang gánh chịu hậu quả" từ chiến dịch quân sự Nga.
Công ty năng lượng DTEK, đơn vị phụ trách cấp điện cho tỉnh Kiev, cùng ngày cảnh báo rằng các cuộc tập kích của Nga sẽ khiến công ty phải tiến hành đợt cắt điện "chưa từng có" để ngăn tình trạng mất điện hoàn toàn. "Các đợt mất điện nghiêm trọng và kéo dài hơn sẽ diễn ra trong những ngày tới", DTEK cảnh báo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 26/10. Ảnh: AFP.
Các cuộc tấn công dồn dập của Nga vào lưới điện Ukraine gần đây khiến hạ tầng năng lượng nước này có nguy cơ tê liệt trước mùa đông tối tăm, lạnh lẽo. Giới chức Ukraine liên tục kêu gọi người dân hạn chế dùng thiết bị điện, cảnh báo nguy cơ mất điện diện rộng do hạ tầng năng lượng bị Nga tập kích.
Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tập kích liên tục của Nga đã phá hủy 40% hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước. Ukraine sau đó thông báo sẽ tiến hành cắt điện khẩn cấp và luân phiên trên toàn quốc.
Giới chuyên gia lo ngại lưới điện quốc gia liên tục bị tấn công có thể gây ra hậu quả rất nặng nề cho Ukraine trong mùa đông. Một số nhà phân tích còn nhận định Ukraine có thể chứng kiến cuộc khủng hoảng di cư mới, khi người dân tìm cách rời khỏi đất nước để đến nơi ấm áp hơn.
Ngọc Ánh (Theo AFP)