"Ukraine với tư cách một quốc gia và một lực lượng vũ trang đã trở thành một thành viên của NATO", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói ngày 13/1. "Đây là hiện trạng trên thực tế, không phải theo luật định, do chúng tôi đã sở hữu vũ khí chuẩn NATO và biết cách sử dụng chúng".
Ông Reznikov tin tưởng các đồng minh phương Tây sẽ không ngần ngại cung cấp cho nước này các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng và tiêm kích. "Đối với tôi mối lo ngại về cấp độ leo thang tiếp theo chỉ mang tính hình thức", ông Reznikov bác bỏ lo ngại của NATO về nguy cơ khiêu khích Nga khi cung cấp vũ khí hạng nặng hơn.
NATO và Nga chưa bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.
Ukraine hồi tháng 9/2022 nộp đơn xin gia nhập NATO và yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp nước này. Một số quốc gia thành viên NATO bày tỏ ủng hộ Ukraine trở thành một phần của liên minh.
Nếu tư cách thành viên NATO của Ukraine được chấp thuận, các thành viên còn lại của liên minh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quốc gia Đông Âu theo điều 5 hiến chương NATO. Nga cảnh báo điều này nguy cơ làm bùng phát chiến tranh hạt nhân.
Bộ trưởng Reznikov tuyên bố "không có gì bàn cãi" về việc Ukraine thực hiện tham vọng gia nhập NATO từ lâu. "Tôi chắc chắn rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ trở thành thành viên của NATO theo luật định", ông Reznikov nói.
Mỹ và các quốc gia thành viên NATO đã chuyển nhiều loại vũ khí cho Ukraine, trong đó có thiết giáp, tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng, song chưa cung cấp tên lửa tầm xa và xe tăng chủ lực do phương Tây sản xuất.
Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột với Nga hiện nay. Ukraine đã đưa mục tiêu này vào hiến pháp năm 2019, bất chấp những cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng và vũ khí ở biên giới sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)