Hezbollah tuyên bố tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sở chỉ huy ở miền bắc Israel để đáp cuộc tấn công của Tel Aviv.
Nga đăng video triển khai UAV trinh sát hướng dẫn bộ binh tấn công, chiếm cứ điểm Ukraine với yểm trợ của pháo binh, xe tăng và drone tự sát.
Lực lượng Ukraine triển khai drone tấn công tự sát và thả đầu nổ vào đoàn phương tiện Nga ở Donetsk, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp đối phương.
Nhóm Hezbollah tại Lebanon phóng hàng chục quả rocket nhằm vào miền bắc Israel, phối hợp với đòn tập kích bằng UAV và tên lửa của Iran.
Cựu chuẩn tướng Israel ước tính quân đội nước này có thể mất hơn 1,3 tỷ USD để đối phó với đợt tập kích bằng UAV và tên lửa của Iran.
Drone đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine, giúp cả hai bên giám sát mọi hoạt động của đối phương, khiến mặt trận gần như tê liệt.
Israel sở hữu lưới phòng không đa tầng, đồng thời được Mỹ và đồng minh hỗ trợ, giúp họ đánh chặn phần lớn đòn tập kích bằng UAV, tên lửa của Iran.
Quân đội Anh tuyên bố sẽ xem xét đẩy nhanh tiến độ triển khai pháo laser "Lửa Rồng" để khí tài này có thể sớm thực chiến tại Ukraine.
Bộ trưởng Không quân Mỹ sẽ leo lên buồng lái tiêm kích F-16 bản UAV thuộc chương trình CCA để trải nghiệm, cho thấy quyết tâm theo đuổi dự án.
Bộ Quốc phòng Nga nói phòng không nước này đã đánh chặn 291 UAV Ukraine, mức nhiều nhất trong một ngày kể từ đầu chiến sự.
Quan chức Ukraine nói nước này đang phát triển drone tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động lao vào mục tiêu dựa trên công nghệ "khớp ảnh".
Hezbollah thể hiện năng lực răn đe khi bắn hạ chiếc Hermes 900, loại UAV mà Israel từng tin rằng nằm ngoài khả năng đánh chặn của lực lượng này.
Quân đội Nga công bố video tên lửa Iskander tập kích loạt mục tiêu gồm xưởng chế tạo UAV hạng nặng và lá chắn tên lửa đạn đạo S-300V Ukraine.
Nguồn tin Ukraine tuyên bố UAV đã phá hủy 6 máy bay Nga tại căn cứ Morozovsk, nhưng ảnh vệ tinh lại đặt ra nghi vấn với thông tin này.
Giới chức Ukraine cho hay Nga đã tập kích hơn 30.000 lần vào lãnh thổ nước này trong ba tháng qua, gần bằng một nửa số vụ trong cả năm 2023.
Dự án Watchkeeper của Anh tốn gần 2 tỷ USD phát triển, nhưng bị coi là "thảm họa" do phi cơ hoàn thiện không thể bay trong thời tiết xấu.
Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị không quy định người 18 tuổi mới được bay flycam để phù hợp thực tiễn, đảm bảo hài hòa lợi ích quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội.
Nga triển khai robot gắn súng phóng lựu tập kích lực lượng Ukraine, song bị drone FPV tự sát đối phương phá hủy.
Không quân Ukraine nói Nga triển khai 60 UAV và 39 tên lửa để tấn công hạ tầng năng lượng nước này, trong đó 84 quả đạn bị đánh chặn.
Ukraine lắp đầu nổ xuyên tự định hình (EFP) lên drone để tăng hiệu quả tập kích, bởi nó có thể xuyên qua giáp lồng trên xe bọc thép đối phương.