![]() |
Các cầu thủ Việt Nam tự tin, nhưng không chủ quan trước trận cầu chỉ cần hoà. Ảnh: Trường Huy. |
Trong buổi tập thư giãn hôm qua, tại Trung tâm HLTTQG I (Nhổn – Hà Nội), HLV Riedl chỉ cho các học trò tập nhẹ và tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái trước trận đấu quyết định. Nhà cầm quân người Áo nêu bật lên 3 vấn đề quan trọng mà các cầu thủ U23 Việt Nam phải ghi nhớ. Thứ nhất, bóng đá Việt Nam đang đứng trước thời cơ lịch sử, với cơ hội lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic. Vì thế, các cầu thủ cần phải quyết thắng trong trận đấu này, dù một kết quả hoà là đủ để thực hiện mục tiêu. Thứ hai, đội Việt Nam phải thể hiện được sự tiến bộ ở lối chơi, thể lực và tinh thần đoàn kết để người hâm mộ thêm tin tưởng. Thứ ba, trước một đối thủ đã hết mục tiêu, các cầu thủ của chúng ta phải tập trung và cảnh giác cao độ trước lối đá thiên vào thể lực, thậm chí có thể là thô bạo của đối thủ. Đây là 3 bài toán HLV Riedl cũng phải tìm lời giải. Bản thân ông cũng muốn có một chiến thắng ấn tượng vì không muốn bị mang ra so sánh với trợ lý Mai Đức Chung - người đã cùng đội Việt Nam thắng ngay trên đất Indonesia ở lượt đi.
Đúng như phong cách của HLV Riedl, trong buổi tập cuối cùng hôm qua, không có những bài tập mới, chiến thuật mới nào được đưa ra mà chỉ tiếp tục thử nghiệm đội hình sẽ được sử dụng trong trận đấu này gồm: thủ môn Đức Cường, hậu vệ Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa, tiền vệ: Anh Đức, Huy Thái, Minh Chuyên, Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình. Với đội hình này, HLV Riedl chuyển từ 4-5-1 của trợ lý Mai Đức Chung thành 4-4-2 với hy vọng sức tấn công sẽ mạnh mẽ hơn. Sự vắng mặt của Văn Biển (chấn thương) và Mai Tiến Thành (treo giò) khiến đội U23 Việt Nam phải thay hẳn cả hành lang trái, và Châu Phong Hoà được bố trí đá hậu vệ trái, còn Vũ Phong được đẩy sang đảm nhiệm vị trí tiền vệ trái. Tiền vệ Duy Nam cũng được thay thế bởi Đồng Huy Thái trong vai trò người đá cặp tiền vệ trung tâm với Minh Chuyên. Trong mấy buổi tập gần đây, đội hình này vận hành khá tốt, với những đường tạt bóng nguy hiểm từ cánh trái của Vũ Phong.
Trước trận đấu, trợ lý HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Dù có nhiều xáo trộn do các trụ cột bị chấn thương nhưng hiện nay, chúng tôi đã lựa chọn được 11 cầu thủ khoẻ mạnh và chuyên môn tốt. Trong các buổi tập, đội hình mới vận hành hiệu quả. Tất cả các cầu thủ đều háo hức đợi tiếng còi khai cuộc. Thật từ hào nếu Việt Nam lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng của Thế vận hội, và còn là đội Đông Nam Á duy nhất làm được điều đó ở giải năm nay".
Trong khi đó, HLV trưởng Bambang và các cầu thủ Indonesia vẫn tỏ ra rất vui tươi tận hưởng thời gian ở Hà Nội. Họ vẫn ra sân tập và vẫn với những bài tập đơn giản, nhẹ nhàng. HLV Bambang giải thích: "Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Mới sang Việt Nam được 2 ngày và cũng mới bình phục thể lực sau chuyến bay dài, các cầu thủ của tôi đã khoẻ mạnh trở lại. Tôi cũng không giấu giếm nhưng U23 Indonesia sẽ chơi phòng ngự. Chúng tôi sẽ khoá tất cả những con đường tiến vào khung thành của mình. Các cầu thủ của tôi có thể lực, có thể hình tốt và có lòng tin cầm hoà được đội chủ nhà. Các cầu thủ Indonesia tỏ ra hứng thú với trận đấu này bởi ngoài cơ hội được thi đấu để tích luỹ kinh nghiệm, chúng tôi còn đo được sức mạnh của U23 Việt Nam để có thêm động lực tập luyện cho SEA Games 24".
![]() |
Indonesia không còn mục tiêu gì ngoài danh dự ở trận này. |
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng C với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4, thắng 2-0), làm khách Libăng (ngày 16/5; thua 0-1), tiếp Indonesia (ngày 6/6, lúc 20h30, trên sân Mỹ Đình). Libăng đã có vé dự vòng loại cuối cùng. Việt Nam chỉ cần hoà Indonesia là giành suất còn lại. Oman chỉ còn cửa thắng khi tiếp Libăng, đồng thời mong Indonesia (3 điểm) đánh bại Việt Nam.
Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
Minh Hải