Bóng đá Thái Lan vẫn chưa hết rắc rối xung quanh cái tên Worawi Makudi. Ảnh: BP. |
Diễn biến mới đây còn khiến tình hình phức tạp hơn bởi LAD là cơ quan có tiếng nói quyết định. Trong thông báo gửi cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), LAD đã khẳng định, cách thức bầu mới mà ông Worawi muốn tiến hành có thể vi phạm cả luật dân sự và thương mại của Thái Lan. Theo quy định của luật pháp Thái Lan, các tổ chức xã hội như FAT phải bầu chủ tịch trong vòng một tháng sau khi chủ tịch cũ mãn nhiệm.
Nguyên chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawi Makudi đã kết thúc nhiệm kỳ từ trung tuần tháng 6 nhưng lại muốn tái cử thông qua những điều chỉnh về thời gian và thành phần bầu cử. Ông này và những người ủng hộ đã lùi thời hạn bầu cử từ tháng 7 sang tận tháng 9 để áp dụng luật bầu cử mới của FIFA và theo đó có thể giảm số lượng thành viên được bỏ phiếu từ 180 xuống chỉ còn 72 người. Nếu duy trì con số 180 lá phiếu ban đầu thì khả năng ông Worawi thất cử là khá cao. Nỗ lực đó đã gặp phải không ít phản đối từ các CLB và liên đoàn thành viên khi sự việc suýt bị đưa ra tòa nếu không có 2 công văn từ FIFA yêu cầu các CLB phải rút đơn.
Trong thông báo gửi cho FAT, LAD còn khẳng định rằng, tất cả các thành viên của FAT, không chỉ là con số 72 người như ông Worawi đang muốn khoanh vùng, đều có quyền bầu cử chủ tịch mới. Như vậy, sẽ có 2 mâu thuẫn cơ bản giữa luật của Thái Lan và FIFA. Thứ nhất là thời gian bầu cử không được phép lùi đến tháng 9 theo như kế hoạch được FIFA ủng hộ. Thứ hai, thành phần bầu cử sẽ mở rộng ra hơn nhiều so với con số 72 người mà Worawi muốn ấn định theo luật bầu mới của FIFA.
Giải quyết mối mâu thuẫn này là điều không hề đơn giản và nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì bóng đá Thái Lan có nguy cơ bị cấm vận ở mọi giải đấu quốc tế, trong đó có SEA Games 27.
Nguyễn Tùng