Hơn một tháng cùng nhau sinh hoạt, tập luyện, thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để các cầu thủ trẻ từ khắp mọi miền tổ quốc sống hòa hợp như những anh em một nhà. Được khoác áo ĐTQG là một vinh dự cho bất cứ ai và khoảng thời gian vừa qua, tất cả đã làm hết sức mình để chứng tỏ hết năng lực. Sự hăng hái được thể hiện ngay trong những ngày tập đầu tiên và đã có những trường hợp bị chấn thương nặng phải đi phẫu thuật.
![]() |
Đội tuyển U19 Việt Nam kết thúc một tháng tập luyện. Ảnh: Tiến Dũng |
Ai cũng cố gắng để có một suất chính thức tại giải vô địch U19 Đông Nam Á lần này. Đây không chỉ là giải đấu quan trọng chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2012, mà còn là cơ hội để tất cả tìm kiếm vị trí chính thức của mình trong màu áo U19 quốc gia và xa hơn là ĐTQG trong tương lai. Bởi vậy, khi mà HLV Triệu Quang Hà đọc 10 cái tên phải ở lại, tất cả đã rất hồi hộp.
Đồng Phát, Thanh Long, Hoàng Phương, Nguyễn Đỏ, Thanh Bình, Minh Trí, Trọng Thành, Minh Đức, Viết Thắng và Ngọc Bảo là những cầu thủ không có tên. Ai cũng buồn ra mặt nhưng tất cả không thất vọng. HLV Triệu Quang Hà an ủi: “Sự lựa chọn để phù hợp với lối chơi chứ những ai bị loại không phải do yếu kém. BHL hy vọng các em sẽ không vì thế mà đánh mất ý chí và sự nhiệt huyết của mình. Cơ hội vẫn còn rất nhiều phía trước với những ai tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ”.
Có tên trong danh sách đi Myanmar lần này, thủ môn Việt lai Nga, Đặng Hoàng Lâm, mừng ra mặt. Dù còn bỡ ngỡ khi lần đầu được gọi lên tập trung, nhưng trong hơn một tháng qua, thủ môn mới 17 tuổi đã cố gắng hết sức. Trước khi biết mình được chọn, anh đã tự lên quyết tâm không để BHL cũng như người hâm mộ phải thất vọng, nếu như được trao cơ hội bắt chính.
![]() |
Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội hồi hộp nghe Ban huấn luyện chốt danh sách. Ảnh: Tiến Dũng |
Trước giờ lên đường, Đặng Văn Lâm cũng như toàn đội được phép “xả trại” để mua một số đồ dùng cần thiết. Lâm tranh thủ bắt taxi vào trung tâm, thăm người chú ruột đang làm nghề sửa xe máy ở phố Huế. Hai chú cháu chỉ có vài giờ gặp gỡ, hàn huyên rồi lại chia tay.
Tại giải VĐ ĐNA lần này, ĐT U19 Việt Nam ở bảng B cùng với Indonesia, Lào, Brunei và chủ nhà Myanmar (diễn ra từ 8/9 đến 21/9). Bảng A gồm các đội: Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Campuchia. HLV Triệu Quang Hà cho biết, giải không chỉ là dịp để các cầu thủ được thi đấu cọ xát, học hỏi, mà toàn đội cũng quyết tâm vào tới trận chung kết.
Sau giải này, ĐT U19 sẽ tiếp tục tham dự giải bóng đá quốc tế U21 khu vực sông Mekong tranh Cúp BIDC. Giải đấu này được tổ chức tại Campuchia từ ngày 8/10 đến 16/10/2011 với sự tham dự của các nước Lào, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan và 1 CLB của Trung Quốc. Kết thúc giải, ĐT U19 Việt Nam trở về nước và đóng quân tại Trung tâm Thể thao Thành Long-TPHCM – địa điểm sẽ diễn ra các trận đấu thuộc Bảng F - vòng loại U19 châu Á 2012 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ 31/10 đến 8/11.
Danh sách đội tuyển U19 quốc gia |
1- Nguyễn Sơn Hải (TĐCS Đồng Tháp), 2- Đặng Văn Lâm (HAGL), 3- Quế Ngọc Hải (SLNA), 4-Lê Xuân Anh (Thanh Hóa), 5- Hồ Sỹ Sâm (SLNA), 6-Nguyễn Tuấn Vũ (TĐCS Đồng Tháp), 7- Phan Đình Thắng (Hòa Phát HN), 8- Nguyễn Việt Phong (Hòa Phát HN), 9- Nguyễn Danh Thụ (SQC Bình Định), 10- Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), 11- Nguyễn Minh Trí (SQC Bình Định), 12- Nguyễn Minh Hải (Hà Nội T&T), 13- Nguyễn Văn Mạnh (SLNA), 14- Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), 15- Nguyễn Thanh Hiền (TĐCS Đồng Tháp), 16- Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), 17- Nguyễn Xuân Nam (Hà Nội T&T), 18- Lê Quốc Anh (Đồng Nai Berjaya), 19- Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), 20- Nguyễn Huy Hoàng (Hòa Phát HN). |
Tiến Dũng