Thời gian qua do dịch Covid-19, gia đình không đưa em đến bệnh viện khám. Khi khối u quá to gây hạn chế sinh hoạt, vận động và thẩm mỹ, lo sợ u ác tính và nguy hiểm tính mạng, gia đình đưa em vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả siêu âm ghi nhận u vú phải kích thước 15 cm, dạng đặc, dấu hiệu u sợi tuyến vú, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt u.
Ngày 8/11, bác sĩ Lê Thọ Đức, trưởng kíp mổ, cho biết bệnh nhi được cắt u với đường mổ giấu sẹo, khâu thẩm mỹ vết mổ. Khối u khổng lồ đã chèn ép toàn bộ nhu mô vú bình thường.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hạn chế hoạt động gắng sức từ 6 đến 8 tuần, mặc áo ép hoặc áo lót thể thao trong khoảng thời gian này để giảm sưng và đau.
Theo bác sĩ Đức, u sợi tuyến vú là u lành tính, xuất hiện ở một hay cả hai bên ngực. U phát triển từ từ không có triệu chứng, đôi khi có thể gây đau. Trường hợp u sợi tuyến vú khổng lồ như bệnh nhân này là rất hiếm gặp. Ở trẻ vị thành niên, u sợi khổng lồ có thể nhầm với phì đại tuyến vú. Điểm khác biệt là phì đại ở trẻ vị thành niên thường xuất hiện hai bên vú.
U sợi tuyến vú nhỏ thì có thể theo dõi. Nếu u gây đau, phát triển nhanh cần sớm phẫu thuật cắt bỏ. Chẩn đoán sớm, u nhỏ, khi phẫu thuật đường mổ sẽ nhỏ, đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại sẹo hay phải tạo hình vú hậu phẫu.
Lê Phương