Chín điều khác biệt giữa đại học Mỹ xưa và nay Tỷ lệ trúng tuyển giảm mạnh, học phí và tiền sách giáo khoa tăng cao, sinh viên đối mặt với nhiều áp lực hơn trước.
Ngôi trường khó đỗ hơn Harvard ở Ấn Độ Với tỷ lệ trúng tuyển chỉ 1,47% năm 2012, Viện Khoa học và Công nghệ Birla (BITS) là đại học khó vào nhất thế giới.
Đại học có tỷ lệ trúng tuyển thấp nhất nước Mỹ Năm 2017, 44.073 người nộp hồ sơ ứng tuyển vào Đại học Stanford và hơn 95% bị từ chối.
Tỷ lệ trúng tuyển các đại học Ivy League niên khóa 2017-2021 Hơn 39.500 hồ sơ ứng tuyển năm 2017 là kỷ lục của Đại học Harvard, trong khi chỉ có 5,2% ứng viên được chấp nhận vào trường.
Những nơi khó trúng tuyển hơn cả Đại học Harvard Trường Tiểu học Đại học Hunter, lớp học của NASA hay Google là những nơi có tỷ lệ trúng tuyển thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trúng tuyển đầu vào của Đại học Harvard.