Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán USD cho các nhà băng có trạng thái ngoại tệ âm với giá 25.450 đồng, thấp hơn mức trần 23 đồng.
Đầu tư chứng khoán vẫn hấp dẫn trước tín hiệu hồi phục kinh doanh của doanh nghiệp, lãi suất thấp, theo chuyên gia từ Dragon Capital.
Tỷ giá ngân hàng hôm nay tăng mạnh, vọt lên sát 25.300 đồng một USD và là mức kỷ lục từ trước đến nay.
USD tăng hơn 25.000 đồng, khối ngoại bán ròng lũy kế gần 12.000 tỷ là hai yếu tố đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.
Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết, với nguồn lực hơn 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp để ổn định tỷ giá khi cần thiết.
Các chuyên gia đồng tình với đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, cho phép một số doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất mặt hàng này.
Yen Nhật sáng nay xuống thấp 16 năm so với euro và 4 tháng với USD, dù nước này đã chấm dứt lãi suất âm.
Dư nợ vay và chi phí ngoại tệ lớn, các doanh nghiệp cho biết sẽ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi khi tỷ giá biến động.
Ngân hàng Nhà nước hai phiên liên tiếp chào thầu tín phiếu, hút về gần 30.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng.
Trong khi tỷ giá chính thức hạ nhiệt, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng mạnh, lên mức kỷ lục 25.700 đồng.
Nhân dân tệ, yen và won bớt áp lực còn rupee Ấn Độ mạnh lên là triển vọng cho các đồng tiền lớn châu Á nếu Fed hạ lãi suất.
Chuyên gia của HSBC Việt Nam dự báo tỷ giá sẽ chịu áp lực tăng trong quý I nhưng cải thiện trong nửa cuối 2024.
Giá đôla Mỹ trên thị trường tự do hôm nay tăng vọt và lần đầu vượt 25.000 đồng kể từ tháng 10/2022.
Sáng nay, mỗi USD ngân hàng tiếp tục giảm thêm 70 đồng, đưa tỷ giá chính thức về thấp hơn 1,6% so với đầu tháng này.
Phát hành tín phiếu giảm xuống dưới 1.000 tỷ đồng mỗi phiên từ đầu tuần này, nếu tính cả lượng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển trạng thái sang bơm ròng.
Giá USD chợ đen tăng mạnh 120-180 đồng lên 24.700 đồng, mức cao nhất từ đầu năm tới nay.
Tỷ giá chính thức cuối chiều nay giảm mạnh hơn 100 đồng, lùi về gần vùng 24.400 đồng một USD, sau nhiều phiên tăng liên tiếp trước đó.
Nhà nước đã hút về 90.000 tỷ đồng lượng tiền không lưu thông sau 6 phiên liên tiếp chào thầu tín phiếu.
Tỷ giá ngân hàng tăng mạnh lên 24.600 đồng, cao hơn 3,7% so với đầu năm và còn cách đỉnh cũ khoảng 1,1%.
Giá USD tăng ngày thứ ba liên tiếp lên 24.300 đồng, mức cao nhất từ đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn 2% so với đợt cao điểm tháng 10 năm ngoái.