![]() |
LC-47T17 - mẫu TV LCD 47" của hãng Trung Quốc, Xoceco. (Xoceco) |
Sony đã giảm 620 USD cho mẫu TV LCD 40" so với thời điểm ra mắt vào cuối năm ngoái. Hành động này đã tạo ra một làn sóng giảm giá lan truyền tới khắp các nhà sản xuất TV mỏng nước ngoài hàng đầu Trung Quốc trước Tết âm lịch năm nay.
Nhiều ngày trước Tết, các hãng sản xuất TV ngoài Trung Quốc như Sharp, Matshushita, Samsung, LG, Philips, Hitachi và Toshiba đều nhất loại công bố chương trình giảm giá TV LCD và Plasma của họ.
Thậm chí, Sony còn có kế hoạch giảm giá trong thời gian dài và ấp ủ dự định này từ cách đây 4 tháng, theo Sony. Sau khi giảm giá, giá của TV mỏng Sony thấp hơn một chút so với các sản phẩm cùng cỡ của đối thủ.
Sharp công bố họ đã rót 2,48 triệu USD vào thị trường này, giờ đành phải giảm giá 7 model TV LCD cỡ 32, 37 và 45" chừng 250 USD mỗi chiếc. Toshiba mạnh dạn hạ TV LCD 32" từ 1.985 USD xuống còn 1.350 USD. Thậm chí Samsung còn quyết định giảm hẳn già nửa giá bán TV LCD 40", từ 2.320 xuống còn 995 USD.
Các nhà sản xuất TV địa phương không có phản ứng nào đáp trả lại các hãng nước ngoài trong 10 qua. Tất cả các hãng đều cho rằng cuộc chiến giảm giá này chỉ là nhất thời và rồi sẽ qua đi, và quay sang tập trung cải tiến công nghệ, phát triển các chiến lược tiếp thị và dịch vụ mới.
Tuy nhiên, khi Tết đã đến gần, và nhận thấy các hãng nước ngoài đều gia tăng được thị phần nhờ chiến lược này, các hãng LCD nội của Trung Quốc cũng gia nhập cuộc chiến hạ giá.
Hãng Xoceco quyết định hạ giá tầm TV LCD 37" xuống từ 1.982 USD xuống còn 1.610 USD trước Tết 2 ngày. Skyworth cũng giảm gần 1.000 USD cho loại hình TV LCD tầm 46".
Hầu hết các hãng sản xuất TV Trung Quốc đều tham gia chiến dịch này, mặc dù dưới hình thức này hay hình thức khác. TCL mở chương trình tặng đầu đĩa và tai nghe không dây cho các khách hàng mua TV LCD. Konka tặng lạnh hoặc dàn home cinema cho những ai mua TV mỏng. Hisense thậm chí còn tặng hẳn TV LCD cho các khách hàng mua TV Plasma.
Giảm giá là quy luật hiển nhiên trước sức ép của một thị trường có tính cạnh tranh khốc liệt, và cũng làm các hãng bị thâm hụt lợi nhuận, các chuyên gia của ngành công nghiệp này nhận định.
Hầu hết các hãng TV nước ngoài đều muốn thay đổi bộ mặt ảm đạm của họ trong thị trường này trong năm tài chính 2005 (kéo dài đến tháng 3/2006). Họ chỉ có thể đạt được ý nguyện này bằng cách chia sớt bớt % lợi nhuận, nhất là khi khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và các hãng nước ngoài ngày càng thu hẹp cả về mặt số hoá và tuổi thọ màn hình.
T.B. (theo DigiTimes, TMC net)