Hạt bí ngô chứa các axit béo hỗ trợ điều trị phì đại tuyến tiền liệt, có lợi cho hormone testosterone và chức năng tình dục.
Viêm tuyến tiền liệt phổ biến ở nam giới dưới 50 tuổi, bệnh có thể xảy ra cấp tính hay mạn tính do vi khuẩn.
Ăn dưa hấu có chứa lycopene, cá béo cung cấp axit béo omega-3, uống trà xanh làm giảm khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt.
Cà chua, cam quýt, trà xanh chứa các chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, giảm khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt.
Nhiều nam giới tranh thủ về Việt Nam đón Tết để điều trị phì đại tuyến tiền liệt, tiết kiệm chi phí và thời gian so với ở nước ngoài.
Ung thư, tăng sản lành tính, viêm cấp tính và mạn tính là những vấn đề ở tuyến tiền liệt mà nam giới hay gặp.
Kỹ thuật nút mạch chặn nguồn máu nuôi nhằm thu nhỏ tuyến tiền liệt phì đại về kích thước bình thường, cải thiện triệu chứng tiểu đêm, bí tiểu.
Đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt di căn có thể gặp các biến chứng như bí tiểu, tiểu không tự chủ, đau vùng chậu, tăng canxi máu.
Ăn nhiều thịt đỏ, tiếp xúc thuốc diệt cỏ, đột biến gene BRCA, tiền sử gia đình ung thư vú tăng khả năng ung thư tuyến tiền liệt.
Tỷ lệ sống sót sau 5 năm chung cho các giai đoạn sau chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt là 98%.
Tiểu đêm nhiều lần, tiểu khó, ngắt quãng, đôi khi bí tiểu là đặc trưng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt.
TP HCMÔng Hoàng, 65 tuổi, đi tiểu mỗi giờ, tia nước yếu, bác sĩ phát hiện tuyến tiền liệt to gấp 4 lần bình thường, bàng quang có sỏi.
Ung thư tinh hoàn phát triển qua 4 giai đoạn, có tiên lượng và phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng khối u, sức khỏe của người bệnh.
Sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, tích cực vận động và thăm khám sức khỏe hằng năm là cách hạn chế các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt.
Ăn nhiều trái cây và rau củ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, tăng tốc độ phục hồi cho người bệnh.
Bị tiểu gắt, tiểu ra máu, nam bệnh nhân đi khám được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm, cần phẫu thuật để triệt căn khối u.
Tiểu buốt là biểu hiện bất thường ở đường tiết niệu, có thể do các bệnh lành tính và ác tính gây nên cần được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Đàn ông từ 50 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt nếu có người thân từng mắc bệnh này thì cần kiểm tra sớm hơn.
Đa số trường hợp phì đại tuyến tiền liệt lành tính, nhưng nếu không chữa trị có thể ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng sống và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Tuân theo kế hoạch điều trị, giảm căng thẳng, tập thể dục… có thể giảm đau do ung thư tuyến tiền liệt tiến triển gây ra.