Trong một lần phục mệnh triều đình đưa quân dập tắt mầm họa từ phương Nam, 'ông đem binh bản bộ tiến trước, xông phá tan đồn quân ở trên, vượt Ly Giang, đến cửa biển Thi Nại, rồi vượt biển đến đất giặc. Tướng giặc biết là quân của ông, gọi sang hỏi:'Có phải ông Tư mã đấy chăng?'.
Ông liền bỏ mũ trụ ra để cho chúng thấy mặt. Giặc đều xuống ngựa sụp lạy, mang biếu sản vật, rồi không dám đánh lại ông nữa. Ông đến đâu, giặc tan vỡ đến đấy...' (Lịch triều hiến chương loại chí). Ông là ai?
Gợi ý: Tên ông có 6 chữ cái, chữ cuối cùng là chữ I, ông họ Lê.
Hi