-
Phong bì nghi chứa chất cực độc được gửi tới Nhà Trắng
Một phong bì bị nghi chứa chất ricin đã được gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, AP dẫn lời nhà chức trách ngày 2/10 cho biết. Chiếc phong bì trên đã bị Mật vụ Mỹ chặn lại hôm 1/10 và chưa được đưa vào Nhà Trắng. Trong một thông báo, Cơ quan Mật vụ cho hay họ đang phối hợp với các đơn vị khác để điều tra phong bì khả nghi này.
Trước đó, hôm 1/10, hai phong bì được chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người đang có chuyến công du tới châu Âu, và Đô đốc John Richardson, chỉ huy các chiến dịch hải quân Mỹ. Kết quả xét nghiệm cho thấy chúng dương tính với ricin.
Một nguồn tin thực thi pháp luật tiết lộ nhiều khả năng phong bì gửi tới Nhà Trắng có mối liên hệ với hai phong bì gửi tới Bộ Quốc phòng Mỹ.
Ricin là một chất độc cực mạnh, có nhiều trong hạt của cây thầu dầu. Một lượng bột ricin tinh khiết tương đương khoảng vài hạt muối ăn cũng có thể gây chết người. Hiện chưa có thuốc giải cho chất độc ricin.
-
Số người chết vì động đất, sóng thần ở Indonesia tăng lên 1.347
BBC dẫn thông báo từ Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết số người thiệt mạng vì thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia đã tăng lên 1.347, so với con số 1.234 người được đưa ra trước đó.
Nhà chức trách và lực lượng cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc việc tiếp cận những khu vực bị chia cắt 4 ngày sau thảm họa. Hơn 65.000 ngôi nhà bị phá hủy và ít nhất 60.000 người đã bị mất nhà cửa.
Những người sống sót ở thành phố Palu, trung tâm đảo Sulawesi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đang đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng thực phẩm, nước uống cũng như điện sinh hoạt.
Indonesia có dân số 260 triệu người, là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới. Trận động đất 9,1 độ năm 2004 đã kích hoạt sóng thần khiến 220.000 người tại các khu vực chịu ảnh hưởng thiệt mạng, trong đó Indonesia là 168.000 người.
-
Bộ trưởng Nội vụ Pháp từ chức
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb, AFP dẫn thông báo của Điện Elysee đưa ra hôm nay. Ông Collomb được biết đến là người ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Macron.
Tổng thống "đã đồng ý để Gerard Collomb từ chức và đề nghị thủ tướng đảm nhận vị trí của ông trong khi chờ chọn người kế nhiệm", thông báo cho hay.
Collomb từng tuyên bố ông có kế hoạch chạy đua cho ghế thị trưởng thành phố Lyon, chức vụ ông nắm giữ trước đây. Collomb nói sẽ giữ chức bộ trưởng tới tháng 5 năm sau nhưng phải đối mặt với áp lực từ chức sau khi xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng ông đang ưu tiên cho chiến dịch tranh cử chức thị trưởng hơn là nhiệm vụ hiện nay.
-
Ngoại trưởng Mỹ gặp lãnh đạo Triều Tiên vào cuối tuần này
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 7/10 nhằm sắp xếp hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Kim và Tổng thống Donald Trump, AFP hôm nay dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Pompeo cũng sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung quốc trong chuyến công du. Đây là lần thứ tư Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên trong bối cảnh chính quyền Trump tìm cách chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của quốc gia này.
-
Báo Mỹ nói Trump giúp cha mẹ trốn 500 triệu USD tiền thuế
Báo New York Times ngày 3/10 đăng bài điều tra cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "giúp cha mẹ trốn thuế", bao gồm nhiều trường hợp "gian lận trực tiếp". Trump được cho là đã nhận 413 triệu USD từ cha mình và dùng số tiền để giúp cha mẹ trốn khoản thuế lớn áp lên lượng tài sản mà cha ông đã tích cóp trong 40 năm. Thông tin này lập tức được nhiều hãng tin, tờ báo lớn đăng lại.
Fred và Mary Trump, cha mẹ Donald Trump, được cho là đã chuyển lại hơn một tỷ USD tài sản cho các con, tương đương mức thuế quà tặng và thừa kế là 550 triệu USD.
Theo tờ báo Mỹ, Trump và cha đã trốn các khoản thuế thừa kế và thuế quà tặng bằng cách lập nên những công ty giả mạo, đồng thời khai giảm giá trị tài sản trước cơ quan thuế. New York Times cho hay bài điều tra của họ dựa trên hơn 100.000 tài liệu tài chính và các cuộc phỏng vấn với những đối tác của cha Tổng thống Trump.
Charles J. Harder, luật sư của Trump, khẳng định "không có bất kỳ gian lận hay hành vi trốn thuế nào" và những thông tin đăng trong bài viết "cực kỳ thiếu chính xác".
-
Tân Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng mới
Tân Tổng thống Iraq Barham Salih ngày 2/10 chỉ định chính trị gia theo dòng Hồi giáo Shiite Abdul Mahdi làm thủ tướng, đồng thời giao cho ông này nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, Reuters đưa tin. Theo Hiến pháp Iraq, Mahdi có 30 ngày để thành lập nội các mới và trình lên quốc hội để phê chuẩn.
Salih đề cử Mahdi làm thủ tướng chỉ chưa đầy hai tiếng sau khi ông được quốc hội bầu giữ chức tổng thống Iraq.