-
Mỹ trừng phạt Đệ nhất phu nhân Venezuela
Mỹ ngày 25/9 áp lệnh trừng phạt mới lên vợ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và một số đồng minh thân cận của ông, Reuters đưa tin.
Biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ tác động tới 6 quan chức "trong vòng tròn thân tín" của Tổng thống Maduro, bao gồm cả Phó tổng thống Delcy Rodriguez và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino. Washington còn phong tỏa một máy bay riêng trị giá 20 triệu USD hiện ở Mỹ, được cho là thuộc về một quan chức hàng đầu chính quyền Venezuela.
"Tổng thống Maduro dựa vào những quan chức thân cận của mình để duy trì quyền lực. Chính quyền của ông ấy đang bòn rút một cách có hệ thống tài sản của đất nước Venezuela", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói.
Trước đó, Mỹ đã áp đặt một số lệnh trừng phạt với chính quyền Venezuela sau các vụ đàn áp phe đối lập, nạn tham nhũng tràn lan và chính sách yếu kém khiến nền kinh tế lao dốc.
-
Trump bị cười khi "khoe" thành tựu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm qua ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng chính quyền của ông đã "hoàn thành nhiều mục tiêu hơn tất cả các chính quyền trong lịch sử đất nước".
Theo news.com.au, lúc bấy giờ, phía dưới hội trường, nhiều tiếng cười đã vang lên. Tổng thống Mỹ nhìn một vòng quanh khán phòng và nở nụ cười. "Không hy vọng nhận được phản ứng như vậy, nhưng không sao", Trump nói.
Một số khán giả tỏ thái độ không đồng tình với người đứng đầu Nhà Trắng khi ông tuyên bố Mỹ "từ chối ý thức hệ" về chủ nghĩa toàn cầu và chỉ trích các quốc gia khác, chẳng hạn như Đức vì thỏa thuận về một đường ống dẫn dầu với Nga.
Trong bài phát biểu, Trump cũng đề cập tới vấn đề Triều Tiên trong bài phát biểu, liệt kê "những biện pháp đáng khích lệ" mà Bình Nhưỡng đã thực hiện sau cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 6 ở Singapore, đồng thời cảm ơn lãnh đạo Kim Jong-un vì những hành động này.
Tổng thống Mỹ cáo buộc Iran gieo "hỗn loạn, chết chóc và hủy diệt" tại Trung Đông, kêu gọi các nước hợp tác với Washington để tiếp tục gây áp lực kinh tế với Tehran. Trump tiết lộ sẽ có biện pháp trừng phạt bổ sung trong những tháng tới.
-
Trump có thể gặp Kim Jong-un trước cuối năm nay
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News ngày 25/9, khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gặp nhau "trước cuối năm nay không", Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông "tin điều này sẽ xảy ra".
"Tôi tới Bình Nhưỡng hồi tuần trước và có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Chủ tịch Kim. Và sau cuộc gặp thượng đỉnh, chúng tôi đã đạt được một số tiến triển về vấn đề phi hạt nhân hóa", Moon nói. "Thêm nữa, Tổng thống Trump hôm qua còn chúc mừng tôi về thành công lớn tại Bình Nhưỡng. Và tôi rất mong chờ diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh khác giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump trong tương lai không xa".
-
Thủ tướng Campuchia sẽ sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tới Việt Nam dự lễ viếng Chủ tịch Trần Đại Quang vào ngày 26/9, theo TTXVN.
Thông cáo báo chí ngày 25/9 của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết tháp tùng Thủ tướng Hun Sen có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Samdech Sar Kheng, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, bà Men Sam An cùng các quan chức cấp cao khác.
Trước đó, ngày 21/9, Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong thư chia buồn gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 24/9, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ca ngợi Chủ tịch nước Trần Đại Quang là "lãnh đạo xuất sắc".
-
Argentina tê liệt vì tổng đình công
Các cửa hàng trên khắp Argentina hôm qua đóng cửa và những con phố ở thủ đô Buenos Aires im ắng khi Tổng công đoàn Lao động nước này kêu gọi đình công trong vòng 24 giờ, Reuters đưa tin.
Rosario, cảng nông nghiệp chính của Argentina, đã phải đóng cửa vì đình công. Các dịch vụ giao thông công cộng và vận chuyển hàng hóa tư nhân cũng chịu chung tình trạng. Thị trường tài chính vẫn mở cửa như bình thường nhưng khối lượng giao dịch nhỏ.
Cuộc đình công được thực hiện nhằm yêu cầu chính phủ có biện pháp giải quyết tình trạng lạm phát, dự kiến lên tới 40% trong năm nay. Thông báo từ Bộ Tài chính Argentina cho biết cuộc đình công sẽ gây ra thiệt hại lên tới 800 triệu USD, tương đương 0,2% GDP quốc gia.
-
Mỹ bắt một công dân Trung Quốc với cáo buộc gián điệp
Ji Chaoqun, 27 tuổi, công dân Trung Quốc tới Mỹ theo visa sinh viên, ngày 25/9 bị bắt tại Chicago, AFP đưa tin. Mỹ cáo buộc Ji cung cấp thông tin tình báo cho Trung Quốc về hồ sơ lý lịch của 8 công dân Mỹ, trong đó, một số người là các nhà thầu quốc phòng.
Ji lần đầu tới Chicago vào năm 2013 để theo học ngành kỹ sư điện. Theo hồ sơ tòa án, Ji làm việc theo chỉ thị của "một quan chức tình báo cấp cao" thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. 8 mục tiêu của Ji đều đang hoặc từng làm việc trong ngành khoa học và công nghệ.
-
Giáo hoàng bảo vệ thỏa thuận với Trung Quốc về việc phê chuẩn giám mục
Trong bình luận đầu tiên trước công chúng về việc ký thỏa thuận lịch sử với Bắc Kinh hồi cuối tuần trước, Giáo hoàng Francis cho hay ông biết rằng không phải ai cũng hiểu logic đằng sau thỏa thuận nhưng ông có niềm tin đối với "đức tin vĩ đại" của người Công giáo Trung Quốc, Reuters đưa tin.
Theo thỏa thuận, trong tương lai, các giám mục sẽ được đề xuất bởi cộng đồng Công giáo địa phương cùng chính phủ Trung Quốc. Tên của ứng viên sau đó được gửi tới Vatican. Với thỏa thuận giữa Vatican và Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận Giáo hoàng là lãnh đạo của tất cả người Công giáo ở nước này.
-
Tướng Mỹ cảnh báo về rủi ro khi hoãn tập trận với Hàn Quốc
"Việc hoãn tập trận trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua là sự chấp nhận rủi ro khôn ngoan nếu chúng ta sẵn sàng nỗ lực để tạo ra thay đổi trong mối quan hệ với Triều Tiên", Reuters dẫn lời tướng Robert Abrams, người được đề cử làm chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, ngày 25/9 nói.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng động thái này có thể "làm suy giảm ít nhiều" khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước.
Quyết định hoãn tập trận mà Tổng thống Donald Trump đưa ra bị chỉ trích ở Mỹ bởi nhiều người cho rằng đây là hành động nhượng bộ thiếu chín chắn trước Triều Tiên. Một trong những cuộc tập trận lớn bị ngừng bởi chính quyền Trump là cuộc tập trận Người bảo vệ Tự do. Tổng thống Mỹ mới đây cho hay không có lý do gì để nối lại tập trận với Hàn Quốc.