-
Trung Quốc và Nga bị tố cáo nghe lén điện thoại của Trump
Các cơ quan tình báo Mỹ xác định Nga và Trung Quốc đang nghe lén các cuộc gọi điện thoại cá nhân của Tổng thống Trump để thu thập thông tin mà họ có thể sử dụng để gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ, theo NYTimes.
Trong các cuộc điện đàm công việc, Trump sử dụng điện thoại cố định bảo mật của Nhà Trắng. Tuy nhiên, dù các trợ lý nhiều lần cảnh báo rằng ba chiếc iPhone cá nhân của Trump không an toàn, Tổng thống từ chối từ bỏ chúng. Ông tiếp tục sử dụng chúng để trò chuyện với bạn bè và người thân.
Trung Quốc theo dõi những người mà Trump nói chuyện nhiều nhất nhằm soạn một danh sách những người cần nhắm mục tiêu để tuyên truyền các thông điệp ủng hộ Trung Quốc. Nga được cho là nghe lén các cuộc điện thoại để tìm hiểu kỹ lối tư duy của Tổng thống Mỹ.
Hai trong số ba chiếc iPhone của Trump đã được Cơ quan An ninh Quốc gia điều chỉnh để bảo mật hơn nhưng chiếc iPhone thứ ba giống như điện thoại thông thường được bán trên thị trường. Phụ tá của Trump hy vọng ông không chia sẻ thông tin mật trong những cuộc gọi điện với bạn bè.
-
Nhà báo Nhật được phiến quân Hồi giáo ở Syria thả sau 40 tháng bị giữ làm con tin
Nhà báo tự do Jumpei Yasuda, 44 tuổi, bị một nhánh của al-Qaeda ở Syria bắt vào năm 2015. Sau 40 tháng làm con tin, Yasuda đươc thả và lên máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Nhật.
Nhật cảm ơn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về sự hợp tác của họ trong việc trả tự do cho Yasuda. Phát ngôn viên chính phủ Nhật cho biết họ không trả tiền chuộc.
-
Pháp sẵn sàng ủng hộ lệnh trừng phạt nhằm vào những kẻ giết nhà báo Arab Saudi
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Vua Salman về "sự phẫn nộ sâu sắc trước tội ác và yêu cầu làm rõ tất cả khía cảnh của vụ này", văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị giết trong lãnh sự quán Arab Saudi tại Istanbul ngày 2/10.
Macron nhấn mạnh ưu tiên chính của Pháp là "bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và công chúng. Pháp sẽ không ngần ngại đưa ra các lệnh trừng phạt quốc tế cùng với các đối tác để chống lại những kẻ có tội".
-
Thổ Nhĩ Kỳ được phép khám giếng ở nhà của tổng lãnh sự Arab Saudi
Kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTN đưa tin rằng cảnh sát nước này đã được phép khám một cái giếng ở nhà của tổng lãnh sự Mohammed al-Otaibi. Quan chức Arab Saudi trước đó từ chối cho họ khám xét.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này đã khám lãnh sự quán Arab Saudi hai lần và khám nhà riêng của tổng lãnh sự Mohammed al-Otaibi một lần để thu thập bằng chứng về vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi. Ngày 23/10, họ lục soát một chiếc xe thuộc lãnh sự quán Arab Saudi trong bãi đỗ xe ngầm ở quận Sultangazi của Istanbul.
-
Thái tử Arab Saudi nói đùa về Thủ tướng Lebanon
Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman đùa về cáo buộc Thủ tướng Lebanon Saad Hariri bị vương quốc bắt cóc hồi năm ngoái, nói rằng ông hy vọng chuyến thăm hiện tại của Hariri không châm ngòi cho những tin đồn tương tự.
Hariri "sẽ ở lại Arab Saudi trong hai ngày nữa, vì vậy, tôi hy vọng không có tin đồn rằng chúng tôi bắt cóc ông ấy", ông nói tại Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh. Khán giả bật cười trước câu nói đùa.
Arab Saudi là đồng minh quan trọng lâu năm của Hariri. Tuy nhiên, tháng 11 năm ngoái, Hariri tuyên bố từ chức trên truyền hình từ Riyadh, khiến các nhà quan sát suy đoán rằng ông bị Arab Saudi bắt cóc.
Sau khi Pháp mời Thủ tướng Lebanon đến nước này, ông đã rút lại đơn xin từ chức một tháng sau đó. Arab Saudi bác bỏ việc đe dọa để ép Hariri từ bỏ chức vụ.
-
Mỹ sẽ không cử quan chức cấp cao đến hội chợ Trung Quốc vào tháng sau
"Trung Quốc cần thực hiện các cải cách cần thiết để chấm dứt các hành vi không công bằng đang gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới", phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cho biết.
"Chính phủ Mỹ hiện không có kế hoạch điều quan chức chính phủ Mỹ cấp cao" đến Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế diễn ra tại Thượng Hải ngày 5-10/11, quan chức này nói. "Chúng tôi khuyến khích Trung Quốc tạo sân chơi bình đẳng cho hàng hóa và dịch vụ Mỹ".
Mỹ hồi cuối tháng trước áp mức thuế 10% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, đồng thời đe dọa đánh thuế với thêm 267 tỷ USD hàng hóa. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố mức thuế mới lên 60 tỷ USD hàng nhập khẩu Mỹ. Trước đó, hai bên đã áp thuế với 50 tỷ USD hàng hóa của nước đối phương. Washington cáo buộc Bắc Kinh ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ và buộc các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ. Nhà Trắng tin rằng các gói áp thuế lớn sẽ buộc Trung Quốc chấm dứt hành vi này.
-
Nổ súng ở siêu thị Mỹ, hai người thiệt mạng
Một tay súng bước vào siêu thị ở Kentucky ngày 24/10 và bắn chết một người đàn ông sau đó rời khỏi cửa hàng và giết một phụ nữ trong bãi đậu xe. Nghi phạm đã bị bắt, danh tính của y chưa được công bố.
Kẻ tấn công dường như không lập kế hoạch giết các nạn nhân mà y "có thể chỉ bắn bừa", Sam Rogers, cảnh sát trưởng hạt Jeffersontown, cho biết.
-
Tướng Mỹ nghỉ hưu nói Mỹ - Trung có thể có chiến tranh trong 15 năm tới
"Không phải là không thể tránh được nhưng tôi nghĩ trong 15 năm tới, chúng tôi nhiều khả năng lâm vào một cuộc chiến với Trung Quốc", Trung tướng nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, nói tại Diễn đàn an ninh Warsaw, sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo và chuyên gia chính trị và quân sự Trung Âu.
Hodges nói rằng vụ tàu chiến Trung Quốc áp sát tàu hải quân Mỹ ở Biển Đông hồi cuối tháng 9 là một trong những dấu hiệu cho thấy "mối quan hệ ngày càng căng thẳng và cạnh tranh ngày càng tăng trong tất cả các lĩnh vực" giữa hai nước.