-
Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ sau lệnh cấm vận đơn vị quân đội
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang hôm qua đã triệu tập đại sứ Mỹ Terry Branstad và đưa ra "những chỉ trích nghiêm khắc" về việc Mỹ trừng phạt đơn vị quân đội Trung Quốc", People’s Daily đưa tin.
Động thái này xuất hiện một ngày sau khi Bắc Kinh kêu gọi Washington rút lệnh cấm hoặc "sẽ chịu hậu quả". Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Cục Phát triển Trang bị thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Lý Thượng Phúc, quan chức đứng đầu đơn vị này, vì đã mua các tiêm kích Su-35 và hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Điện Kremlin cũng phản đối lệnh cấm của Mỹ, cáo buộc Washington muốn "bóp nghẹt các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực buôn bán vũ khí toàn cầu", đồng thời cho rằng hành động này làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga – Mỹ.
-
Iran thề đáp trả sau vụ xả súng
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ đáp trả mạnh tay sau vụ xả súng vào lễ duyệt binh ở thành phố Ahvaz hôm qua, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, theo AFP.
Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công, trong khi giới chức Iran đổ lỗi cho "một thế lực nước ngoài" do Mỹ hậu thuẫn.
Hãng thông tấn Fars cho biết hai tay súng đã xả đạn vào đám đông dân thường đang xem duyệt binh sau đó tấn công vào khu vực của các quan chức. Lực lượng an ninh đã bắn bị thương hai kẻ này.
-
Mỹ muốn ngăn chặn hoạt động hỗ trợ Triều Tiên bất hợp pháp
"Mỹ sẽ không ngần ngại áp đặt lệnh trừng phạt với bất cứ cá nhân hoặc thực thể nào hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên, bất kể quốc tịch", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm qua cho biết.
Phát biểu của bà Nauert dường như là lời cảnh báo đối với Nga sau khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc Moskva đang vi phạm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Bà Haley cho biết Nga đã giúp Triều Tiên nhập dầu bất hợp pháp và từ chối trục xuất một người Triều Tiên nằm trong danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
-
Hai ôtô bị đánh bom ở Somali, một người thiệt mạng
Một người thiệt mạng và một người khác bị thương sau vụ nổ bom trong hai chiếc ôtô tại thủ đô Mogadishu của Somali hôm qua, Reuters đưa tin. Nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công, nói thêm rằng những kẻ này nhắm vào một cảnh sát nhưng mục tiêu đã trốn thoát.
Cảnh sát Ahmed Nur cho biết một trong hai chiếc xe đang đỗ và không có người, trong khi chiếc còn lại đang di chuyển và có hai người bên trong. Nhóm phiến quân al Shabaab thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom ở Mogadishu và các khu vực khác tại Somali.
-
Iran triệu các đại sứ châu Âu sau vụ xả súng tại lễ duyệt binh
Iran hôm qua triệu các đại sứ Hà Lan, Đan Mạch và Anh sau vụ xả súng vào lễ duyệt binh ở thành phố Ahvaz, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Tehran cáo buộc họ hậu thuẫn cho các nhóm đối lập tại nước này, theo IRNA.
"Thật không thể chấp nhận được khi các nhóm này không bị Liên minh châu Âu liệt vào danh sách phần tử khủng bố chỉ bởi chúng chưa tấn công châu Âu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi phát biểu.
Hôm qua, hai tay súng đã xả đạn vào đám đông dân thường đang xem duyệt binh, sau đó tấn công vào khu vực của các quan chức. Lực lượng an ninh đã bắn bị thương hai kẻ này.
-
Cướp biển bắt cóc 12 thủy thủ trên tàu hàng Thụy Sĩ
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua cho biết con tàu Glarus của nước này bị tấn công ở ngoài khơi Nigeria và Văn phòng Hàng hải Thụy Sĩ đã liên lạc với nhà điều hành tàu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết sự việc, theo AFP.
Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin một nhóm cướp biển đã tấn công tàu chở hàng này khi nó đang vận chuyển lúa mì từ thành phố Lagos tới Port Harcourt. 12 trong số 19 thành viên thủy thủ đoàn bị bắt cóc.
-
Tàu bệnh viện Trung Quốc cập cảng Venezuela giữa khủng hoảng
Tàu bệnh viện Peace Ark của hải quân Trung Quốc hôm qua cập cảng La Guaira gần thủ đô Caracas của Venezuela, trong bối cảnh quốc gia này đang gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng, theo AP.
"Đây là cách ngoại giao với thế giới bằng hành động hợp tác cụ thể, không giống những tuyên bố sai lệch của những người muốn gây hấn", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino phát biểu khi tới chào đón con tàu.
Venezuela là điểm dừng chân mới nhất của Peace Ark trên hành trình "Mission Harmony" đi qua 11 quốc gia. Padrino cho biết chuyến thăm này là một phần trong "hoạt động phòng thủ chiến lược" của chính phủ.
-
Nhà làm phim Australia bị trục xuất khỏi Campuchia
James Ricketson, 69 tuổi, bị tòa án Campuchia kết án 6 năm tù vào ba tuần trước với tội danh "làm gián điệp và thu thập thông tin xấu có thể ảnh hưởng tới quốc phòng". Tuy nhiên, ông đã được hoàng gia nước này tha bổng hôm 21/9 sau đề nghị của Thủ tướng Hun Sen.
"Chúng tôi sẽ trục xuất ông ấy hôm nay. Chúng tôi đang đặt chuyến bay cho ông ấy", AFP dẫn lời Keo Vanthan, phát ngôn viên cơ quan di trú, cho biết.