-
Trump nói hội nghị thượng đỉnh với Putin 'tốt hơn' họp NATO
"Tôi có cuộc họp tuyệt vời với các lãnh đạo NATO và kêu gọi được nguồn ngân sách khổng lồ, nhưng hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin còn tốt hơn. Đáng buồn là truyền thông không đưa tin theo hướng đó, các nguồn tin giả đang phát điên", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua viết trên mạng xã hội Twitter.
Trump đã hứng chịu nhiều chỉ trích sau cuộc họp báo cùng Putin, khi ông tỏ ý không tin tưởng kết luận Nga can thiệp bầu cử Mỹ do các cơ quan tình báo nước này đưa ra. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đã phê phán Trump, cho rằng ông đặt Nga lên trên lợi ích của Mỹ.
Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ đã tham gia cuộc họp với lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm thúc đẩy các quốc gia này tăng cường chi tiêu quốc phòng. "NATO từng suy yếu, nhưng nó đã mạnh mẽ hơn và đó là điều không tốt cho Nga. Truyền thông chỉ nói tôi bất lịch sự với các lãnh đạo, không nhắc tới khoản ngân sách được thông qua", Trump viết trên Twitter.
-
Trump thừa nhận nói nhầm về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Trump hôm qua thừa nhận đã nói nhầm trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, khẳng định ông thấy không có lý do gì để tin Nga không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trump tuyên bố đặt niềm tin và sự ủng hộ vào các cơ quan tình báo Mỹ, đồng tình với kết luận Nga can thiệp bầu cử của họ, Reuters đưa tin.
Đây được coi là động thái xoa dịu dư luận sau hàng loạt chỉ trích nhằm vào các phát biểu của Trump tại hội nghị với Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng hành động của Moskva không gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử năm 2016, hứa hẹn chính quyền Mỹ sẽ làm hết sức để bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 11 năm nay.
-
Malaysia gỡ phong tỏa tài khoản của cựu thủ tướng Najib
Phó lãnh đạo Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia (MACC) Azam Baki hôm qua cho biết tài khoản cá nhân của cựu thủ tướng Najib Razak không còn bị đóng băng, do MACC không phát hiện mối liên hệ giữa nó với cuộc điều tra quỹ 1MDB và công ty con SRC, Strait Times đưa tin.
Nguồn tin giấu tên tại MACC tiết lộ nhiều tài khoản bị cơ quan này điều tra, bao gồm cả tài khoản của con cái ông Najib, cũng được gỡ phong tỏa.
Hôm 2/7, MACC tuyên bố đóng băng 408 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 272 triệu USD để phục vụ điều tra cáo buộc biển thủ tại quỹ 1MDB. Động thái này được thực hiện từ cuối tháng 6, liên quan đến 81 cá nhân và 55 công ty.
-
Quân đội Israel nhận lệnh sẵn sàng tấn công Gaza
Lãnh đạo Israel đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị mở chiến dịch quân sự nhằm vào Gaza nếu tổ chức Hamas không ngừng các cuộc tấn công bằng diều lửa và bóng bay trước ngày 20/7. Lời cảnh báo được Israel gửi tới Hamas thông qua cơ quan tình báo Ai Cập, Times of Israel đưa tin.
Nguồn tin giấu tên tiết lộ Hamas đã chấp nhận yêu cầu của Tel Aviv, cho biết tổ chức này sẽ tìm cách chấm dứt hoạt động tấn công lãnh thổ Israel trước thời hạn được đưa ra.
-
Hai máy bay chở khách hạ cánh khẩn cấp liên tiếp tại sân bay Mỹ
Chính quyền thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ hôm qua cho biết hai phi cơ dân dụng chở tổng cộng 267 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kansas chỉ trong vòng một giờ, AP đưa tin.
Phát ngôn viên Sở hàng không Kansas Joe McBride cho biết chuyến bay số hiệu 923 của hãng Delta Airlines phải đáp xuống lúc 4h30 chiều sau khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ nhiên liệu. Quan chức sân bay Kansas cho biết lực lượng cứu hỏa đã phun bọt trên đường băng để phòng cháy. 117 hành khách và thành viên phi hành đoàn sau đó rời máy bay an toàn.
Khoảng một giờ sau, chuyến bay số hiệu 1097 của hãng Alaska Airlines cũng phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kansas do vấn đề áp suất. Trên máy bay có 150 người, phát ngôn viên McBride xác nhận không có ai bị thương.
-
Iran kiện Mỹ ra Tòa án Quốc tế vì các lệnh trừng phạt mới
Tòa án Quốc tế (ICJ) hôm qua cho biết Iran đã gửi đơn kiện chính quyền Mỹ, cho rằng quyết định áp đặt các biện pháp cấm vận sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Washington vi phạm hiệp ước được hai nước ký năm 1955, Reuters đưa tin.
Quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên tuyên bố đơn kiện này là phi lý và Washington sẽ đối mặt với Tehran tại tòa án. "Dù không thể tiết lộ thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của Mỹ trước ICJ", quan chức này khẳng định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được Mỹ và 5 cường quốc ký với Iran năm 2015, đồng thời ra lệnh áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm vào Tehran. Ông cho rằng thỏa thuận này không đủ mạnh để xóa bỏ tham vọng hạt nhân của Iran.
-
Một thiếu niên thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở miền nam Venezuela
Cảnh sát bang Bolivar, Venezuela hôm qua cho biết một thiếu niên bị bắn trúng ngực trong cuộc biểu tình tại thành phố San Felix và thiệt mạng ở bệnh viện. Những người biểu tình trước đó đã đốt một đồn cảnh sát để phản đối việc thiếu nước và năng lượng ở khu vực này, Reuters đưa tin.
Cơ quan điều tra cảnh sát quốc gia Venezuela cho biết đã bắt 4 sĩ quan liên quan tới vụ nổ súng này.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với người đồng cấp Nga
Hai quan chức Mỹ giấu tên hôm qua cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bộ trưởng quốc phòng kể từ năm 2015, giúp tăng cường quan hệ giữa Washington và Moskva, Reuters đưa tin.
Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này, khẳng định chưa nhận được lời mời đàm phán từ Moskva. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Shoigu tiết lộ Mattis đã bác bỏ đề nghị gặp gỡ của Nga.
-
Quân đội Syria bị cáo buộc không kích làm hàng chục người thương vong
Quân đội chính phủ Syria hôm qua mở cuộc không kích dữ dội vào thành phố Nawa, miền nam tỉnh Deraa. Cư dân địa phương cho biết nhiều tên lửa đã được phóng vào những nơi đông người sinh sống, làm hàng chục người thương vong, Reuters đưa tin.
"Nó giống như ngày tận thế. Nhiều xác người nằm trên phố, nhưng không ai có thể đưa họ đi. Chúng tôi không biết sơ tán người bị thương tới đâu, cả thị trấn đã bị thiêu rụi", Malek al Ghawi, một người sống tại Nawa, tiết lộ.
Nawa có dân số 100.000 người, là đô thị lớn nhất còn trong tầm kiểm soát của lực lượng đối lập tại tỉnh Deraa. Chính phủ Syria bắt đầu chiến dịch tấn công thành phố này hồi tháng trước dưới sự yểm trợ của quân đội Nga, với mục tiêu đánh bật phiến quân khỏi vùng lãnh thổ gần biên giới giáp Jordan và Israel.