-
Thổ Nhĩ Kỳ khám nhà riêng tổng lãnh sự Arab Saudi vì vụ nhà báo mất tích
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/10 khám nhà của Mohammed al-Otaibi, tổng lãnh sự Arab Saudi tại Istanbul. Họ đang điều tra vụ nhà báo Arab Saudi Jamal Khashoggi biến mất sau khi vào lãnh sự quán. Al-Otaibi ngày 16/10 đã bay từ Istanbul về Riyadh.
Một nhóm nhà điều tra cũng kiểm tra lại lãnh sự quán Arab Saudi. Đây là lần khám thứ hai trong tuần, sau khi họ đã dành 9 giờ để xem xét lãnh sự quán vào ngày 15/10.
-
Trùm ma túy Tây Ban Nha bị bắt sau khi xuất hiện trong video ca nhạc
Francisco Tejon, thủ lĩnh của nhóm tội phạm Los Castana, ngày 14/10 bị bắt tại La Linea de la Concepcion, nam Tây Ban Nha. Tejon điều hành một mạng lưới buôn ma túy lớn ở khu vực Andalusia cùng với anh mình là Antonio, người đã bị bắt vào tháng 6.
Hai tên này từng trốn thoát một cuộc đột kích của cảnh sát vào cuối năm 2016. Tejon đầu tháng này trở lại tầm chú ý của cảnh sát khi xuất hiện trong video ca nhạc của ca sĩ Clase-A. Trong video, Tejon ra khỏi một chiếc xe sang, bước vào căn nhà đầy những phụ nữ mặc bikini xung quanh hồ bơi. Video này đã gây nhiều tranh cãi và nó đã bị gỡ khỏi Youtube.
-
Trump bác tin che đậy cho Arab Saudi
"Không hề, tôi chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu cách tiếp cận thận trọng của ông có thể được coi là hành vi che đậy cho Arab Saudi hay không. "Tôi không che đậy gì cả".
Trump cho biết ông sẽ nhận được "báo cáo đầy đủ" từ Ngoại trưởng Mike Pompeo khi ông trở về Mỹ sau các cuộc họp với lãnh đạo Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà báo Arab Saudi Jamal Khashoggi biến mất sau khi vào lãnh sự quán Arab Saudi ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 để lấy giấy tờ đăng ký kết hôn. Báo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đang giữ các bản ghi âm cho thấy Khashoggi bị cắt ngón tay và bị chặt đầu bên trong lãnh sự quán. Arab Saudi bác bỏ cáo buộc, nói rằng Khashoggi đã rời đi vào ngày 2/10.
-
Oanh tạc cơ B-52 Mỹ bay trên Biển Đông
Hai máy bay ném bom B-52H đóng tại Guam ngày 16/10 "tham gia vào một nhiệm vụ đào tạo thường xuyên ở vùng lân cận Biển Đông", lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương ra tuyên bố, nói thêm rằng đây là chuyến bay thuộc hoạt động đã được tiến hành từ tháng 3/2004.
Lầu Năm Góc không cho biết oanh tạc cơ đã bay qua những thực thể nào. Mỹ khẳng định nhiệm vụ "phù hợp với luật pháp quốc tế và cam kết lâu dài của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở".
-
Anh kích nổ bưu kiện khả nghi bên ngoài tòa nhà quốc hội
Cảnh sát ngày 17/10 sử dụng một robot xử lý bom để cho nổ bưu kiện khả nghi được tìm thấy ở trung tâm London gần tòa nhà quốc hội Anh. Phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết vụ xử lý gây ra một tiếng nổ nhỏ.
Khu vực bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh từng là nơi diễn ra cuộc tấn công khủng bố hồi năm ngoái, khi kẻ cực đoan Khalid Masood giết 5 người đi bộ và một cảnh sát.
-
Sư ăn chơi Thái Lan bị kết tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên
Wiraphon Sukphon, 39 tuổi, ngày 17/10 bị tòa án ở Thái Lan kết tội cưỡng hiếp thiếu nữ chưa đến 15 tuổi và có con với cô này.
Wiraphon gây xôn xao dư luận từ năm 2013 khi một video quay cảnh ông này đeo kính râm xách túi Louis Vuitton ngồi trên máy bay tư nhân, lan truyền trên mạng. Nhà sư từng bỏ trốn sang Mỹ nhưng bị trục xuất trở lại Thái Lan. Hồi tháng 8, Wiraphon bị kết tội rửa tiền và lừa đảo.
-
Putin lái xe chở Tổng thống Ai Cập xem đường đua F1
Sau buổi hội đàm vào ngày 17/10, Tổng thống Nga Putin đã lái chiếc xe Aurus mới được ra mắt trong lễ nhậm chức hồi tháng 5 của mình để đưa Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi đi tham quan đường đua F1 ở Sochi. Ông el-Sisi ngồi ở ghế phụ phía trước.
-
Mỹ sẽ rút khỏi Liên minh Bưu chính Quốc tế
Nhà Trắng thông báo Mỹ có ý định rút khỏi Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) ngay khi có điều kiện phù hợp và không muộn hơn ngày 1/1/2020. UPU, bao gồm 192 quốc gia, tính giá thấp hơn cho các bưu kiện nhỏ đến từ các nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc.
Nhà Trắng cho rằng UPU giúp các dịch vụ bưu chính nước ngoài tận dụng việc chuyến hàng giá rẻ đến Hoa Kỳ, tạo ra lợi thế chi phí không công bằng đối với các công ty vận chuyển Mỹ và làm tổn thương cơ quan bưu điện Mỹ.