UBND thành phố Thanh Hóa vừa triển khai dự án tu bổ, chống xuống cấp tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Tượng đài Lê Lợi xuất hiện nhiều vết nứt và ố vàng. Ảnh: Lê Hoàng.
Dự kiến trong hai tháng, các nghệ nhân và kỹ sư sẽ vệ sinh, đánh bóng mặt tượng, sửa chữa các vết nứt và xử lý vật liệu kết dính để tượng đài sạch sẽ, nâng cao độ bền hơn, ông Hoàng Văn Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (TP Thanh Hóa), cho biết.
Tượng đài Lê Lợi tọa lạc trước trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, cạnh đại lộ Lê Lợi - con đường lớn và đẹp nhất thành phố. Khánh thành năm 2004 nhân kỷ niệm 200 năm đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa, bức tượng được tạc từ 173 m3 đá xanh cỡ lớn, cao 15,7 m và nặng hơn 480 tấn.
Sau 15 năm được xây dựng, do tác động của thiên nhiên, bức tượng xuống cấp mạnh. Bề mặt tượng có nhiều vết nứt, vật liệu bằng keo kết dính các khối đá bị ôxy hoá gây bong tróc.

Tượng đài Lê Lợi được đặt ở giao lộ lớn nhất nội đô TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.
Dịp kỷ niệm 990 danh xưng Thanh Hóa (dự kiến tổ chức từ ngày 1/5 đến 7/5), ngoài tu bổ tượng đài Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa còn cải tạo, nâng cấp nhiều công trình như Ba Bia, quảng trường Lam Sơn, khuôn viên vườn hoa trên đại lộ Lê Lợi...