![]() |
Ảnh: |
"Công thức của chúng ta rằng tuổi già là thời kỳ kém hạnh phúc thực tế không chính xác... bạn có rất nhiều thời gian ở phía trước. Thậm chí khi về già chúng ta còn lạc quan hơn trong việc hy vọng những điều tốt xảy ra trong tương lai", Heather Pond Lacey, từ hệ thống chăm sóc sức khoẻ VA Ann Arbor, Michigan, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.
"Trong văn hoá của chúng ta, người ta quen nghĩ về tuổi xế chiều như là một thời kỳ bệnh tật, không nơi nương tựa, cô độc và bị cách ly, thực tế chẳng có điều nào trong số đó là thực cả", Lacey bổ sung.
Lacey và cộng sự đã thực hiện cuộc điều tra trên mạng và phỏng vấn 542 người thuộc nhiều nhóm tuổi, phân loại theo mức độ hạnh phúc và thoả mãn mà họ cảm thấy. Người tham gia được yêu cầu đánh giá mức độ hạnh phúc theo thang điểm 10, với 10 là hạnh phúc nhất.
Kết quả cho thấy, trung bình mức độ hạnh phúc của nhóm tuổi 21-40 là 6,65 và ở nhóm tuổi 60-86 là 7,23. Tuy nhiên, cả hai nhóm đều không nói đúng mức độ cảm nhận của nhóm còn lại.
"Không chỉ người trẻ tuổi tin rằng các cụ cao niên ít hạnh phúc hơn, mà người già tin rằng họ ắt sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu được quay trở lại quá khứ. Chẳng niềm tin nào trong số này là đúng cả", Lacey nói.
Lacey cho biết đây không phải là công trình đầu tiên chứng tỏ tuổi già là hạnh phúc. Nhiều nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra rằng người ta chấp nhận sự đau ốm và khốn khó, trong khi cố gắng học cách để hạnh phúc bất chấp những chênh lệch".
T. An (theo Tân Hoa Xã)