![]() |
Đối tượng chịu thuế sẽ mở rộng hơn. Ảnh: Hoàng Hà |
Trong quá trình xây dựng, dự thảo có xu hướng mở rộng đối tượng chịu thuế bằng cách hạ mức khởi điểm chịu thuế xuống dưới 5 triệu đồng/tháng (có thể là 3-3,5 triệu đồng/tháng). Các loại thuế lại được phân rõ theo từng đối tượng là cá nhân người lao động, công chức hay hộ kinh doanh, thậm chí còn quy định chi tiết đến đặc thù của từng công việc.
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng thuế suất khởi điểm nên quy định ở mức thấp hơn hiện hành (khoảng 5%) và được đánh lũy tiến nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích giữa các bên. Riêng đối với các loại thu nhập khác như thu nhập đầu tư tài chính, chuyển nhượng vốn, bất động sản... sẽ ban hành mức thuế hợp lý để khuyến khích phát triển.
Theo giới chuyên môn, cách thức xây dựng dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân có thiên hướng giống như một số nước trên thế giới đã làm. Tức là đánh thuế vào những người có thu nhập, khi ấy đối tượng nộp thuế được mở rộng tới toàn dân bao gồm những người làm công ăn lương, buôn bán, chính trị gia, thậm chí cả những người bán vé số.
Các loại thu nhập đều áp dụng thuế suất lũy tiến, thu nhập càng lớn thì thuế suất càng cao. Với tiền thừa kế từ cha mẹ, thuế suất có thể lên tới 40-45%. Điểm khác biệt là luật thuế ở VN được xây dựng trong bối cảnh cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, đời sống của đại bộ phận người dân vẫn chưa cao. Chính vì vậy, cách làm này nếu không cẩn thận sẽ khiến thuế trở thành gánh nặng đối với đông đảo người dân.
Ông Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội cho rằng, nếu mở rộng đối tượng nộp thuế đến mọi tầng lớp thì cũng phải tính đến khoản triết trừ gia cảnh một cách chi li nhất và phải phù hợp với mặt bằng giá cả hiện nay. Theo ông, dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân muốn đi vào cuộc sống thì phải được tính toán dựa trên cuộc sống mà đại bộ phận người dân có thể chấp nhận được.
Theo quy định hiện hành, mức khởi điểm chịu thuế là 5 triệu đồng, với thuế suất 10%. Các mức thuế được nâng dần theo thu nhập của đối tượng chịu thuế. Chẳng hạn với mức thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng, thuế suất áp dụng tương ứng 40%. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì mức khởi điểm chịu thuế là 8 triệu đồng/tháng và với mức trên 80 triệu đồng/tháng mới phải chịu thuế suất 40%. |
Minh Khuyên