Ngày 20/1, chị Li 32 tuổi tử vong do biến chứng nguy hiểm khi phẫu thuật nâng ngực tại phòng khám thẩm mỹ ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, SCMP dẫn tuyên bố của chính quyền địa phương.
Ca phẫu thuật nâng ngực diễn ra ngày 18/1 tại Phòng khám Thẩm mỹ Y khoa Jinyin Aimili. Ủy ban Kế hoạch Y tế Liễu Châu xác nhận bác sĩ thẩm mỹ sử dụng mỡ của chính chị Li bơm vào ngực. Bệnh nhân đã được gây mê khi biến chứng xảy ra.
Nhà chức trách đang xác minh trình độ y tế của hai y tá và bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật. Riêng bác sĩ gây mê có chứng chỉ hành nghề.
Nguyên nhân tử vong đang được điều tra.
Chia sẻ với Red Star News, gia đình chị Li nói đều không hề biết ý định phẫu thuật thẩm mỹ của cô.
Anh Huang, chồng Li, cho biết phòng khám thông báo với anh về sự cố và quyết định chuyển Li đến cấp cứu tại Bệnh Viện Trung ương Liễu Châu ngay trong chiều 18/1. Anh cũng tiết lộ từng cấm vợ phẫu thuật thẩm mỹ bởi chi phí rất tốn kém, chưa kể gia đình còn khoản tiền thế chấp chưa trả và chi phí nuôi hai con ăn học.
"Bác sĩ kể khi vợ tôi được chuyển đến viện, nhịp tim cô ấy rất thấp và phải thở máy", Red New Stars trích lời người chồng.
Anh Huang cũng cho biết anh tìm thấy giấy vay nợ trong túi vợ mình. Số tiền lên đến 20.278 nhân dân tệ (tương đương 3.005 USD), tất cả là chi phí ca phẫu thuật. "Phòng khám thẩm mỹ nhận lỗi về sự cố phẫu thuật của vợ tôi và tự nguyện hỗ trợ 5.000 tệ (740 USD) tiền viện phí".
Sau cái chết của chị Li, anh Huang không thể liên lạc và xác minh danh tính bác sĩ phẫu thuật cũng như y tá thực hiện ca phẫu thuật thất bại đó.
Theo bác sĩ gây mê, nhịp tim của chị Li giảm đột ngột và nữ bệnh nhân ngừng thở trong khi được bác sĩ phẫu thuật hút mỡ khỏi chân. Họ đưa chị đến Bệnh viện Cổ truyền Liễu Châu cấp cứu trong 30 phút trước khi chuyển tới Bệnh viện Trung ương.
"Phòng khám chỉ cách Bệnh viện Trung ương vài phút lái xe, gần hơn rất nhiều so với Bệnh viện cổ truyền, tại sao họ không liên hệ với bệnh viện gần hơn", anh Huang tức giận.
Fan Liling, đại diện pháp lý của phòng khám trả lời: "Chúng tôi rất lo lắng Bệnh viện Trung ương không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân, vì thế đã liên lạc với bệnh viện cổ truyền".
Luật Trung Quốc quy định các cơ sở y tế buộc phải được gia đình bệnh nhân đồng ý trước khi tiến hành bất kỳ ca phẫu thuật nào. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ sở y tế được phép linh hoạt xử lý tình huống để đảm bảo tính mạng bệnh nhân mà không cần sự đồng ý từ gia đình. Về trường hợp của Li, việc bác sĩ tiến hành nâng ngực cho chị khi gia đình bệnh nhân chưa đồng ý vẫn đang được làm rõ.
Lê Hằng